NAM GIỚI » Tiêu khiển

Djokovic hướng đến các kỷ lục vĩ đại mới

Thứ tư, 03/08/2011 09:26

Sau 7 tháng gặt hái những thành tích chói lọi, Novak Djokovic hiện là tay vợt được nhiều người chờ đợi nhất trong việc phá vỡ kỷ lục đã tồn tại hàng chục năm nay ở giai đoạn còn lại của mùa giải 2011.

Novak Djokovic có thể trở thành tay vợt có một mùa giải thành công nhất trong kỷ nguyên mở, liên quan đến hiệu suất thắng trận. Bên cạnh đó, việc phá kỷ lục về số lần đoạt chức vô địch Masters trong năm cũng là cái đích mà Djokovic có thể nhắm đến.

Đỉnh cao hiện hữu

Trong kỷ nguyên mở từ năm 1968 cho đến nay, lịch sử ghi nhận Martina Navratilova chính là người giữ kỷ lục về một mùa giải thành công nhất khi huyền thoại này đạt thành tích thắng thua là 86-1 (hiệu suất 98,85%) vào năm 1983. Trong năm đó, Navratilova chỉ để thua một trận trước Kathy Horvath ở vòng 4 Roland Garros. Sáu năm sau, Steffi Graf tiến gần đến kỷ lục của Navratilova khi đạt 86 trận thắng, 2 trận thua (hiệu suất 97,72%). Đáng tiếc là dù đã tiến sát đến kỷ lục nhưng Graf lại không thể phá vỡ được nó khi để thua 2 trận một cách khá bất ngờ. Trong trận chung kết ở Amelia Island, cô bại trận trước Sabatini và đáng tiếc nhất là trong trận chung kết Roland Garros, Graf thua tay vợt 17 tuổi của Tây Ban Nha là Arantxa Sanchez dù đã dẫn 5/3 ở ván thứ 3.

Kỷ nguyên mới đang chờ đón Djokovic. Ảnh: Internet

Nếu chỉ xét riêng về phái nam thì kỷ lục đang thuộc về John McEnroe với 82 trận thắng, 3 trận thua (1984), đạt hiệu suất 96,47%. Lẽ ra hiệu suất này còn cao hơn nữa nếu như McEnroe không để thua ngược (dẫn trước 2 ván) Ivan Lendl trong trận chung kết Roland Garros. Trận thua thứ 2 của huyền thoại người Mỹ là thất bại trước Henrik Sundstrom ở trận chung kết Davis Cup gặp Thụy Điển và cuối cùng là trận thua trước Vijay Amritraj ở Cincinnati. Xếp sau McEnroe là Roger Federer khi anh đạt thành tích thắng thua là 81-4 (hiệu suất 95,29%) trong năm 2005. Sau khi thua Marat Safin ở bán kết Giải Úc mở rộng, Federer thắng 25 trận liên tiếp trước khi thua Gasquet ở Monte Carlo, sau đó thua Nadal trong trận chung kết Roland Garros và cuối cùng là thất bại trước Nalbandian ở trận chung kết Masters Cup tại Thượng Hải.

Cơ hội nào cho Djokovic?

Với thành tích hiện tại là 48 trận thắng, 1 trận thua, thì để phá vỡ kỷ lục của Navratilova, Djokovic cần phải thắng thêm 39 trận nữa và không được để thua thêm một trận nào. Nếu không bị ảnh hưởng bởi chấn thương, từ đây cho đến hết năm, Djokovic sẽ còn thi đấu ở 4 giải Masters, một Grand Slam, một World Tour Finals và bán kết, chung kết (tạm tính) Davis Cup. Cứ cho rằng nếu toàn thắng ở những giải này thì Djokovic cũng chỉ có thêm được tối đa 36 trận thắng và con số này chỉ được nâng lên nếu như anh tham dự thêm 2 giải World Tour 500 khác. Về lý thuyết, Djokovic vẫn có thể phá được kỷ lục của Navratilova, nhưng trên thực tế thì mọi người đều cho rằng đó là điều không tưởng.

Việc Djokovic không để thua thêm trận nào từ đây đến hết mùa chẳng khác gì chuyện không tưởng. Thậm chí, việc đoạt 3 chức vô địch ở các giải lớn sắp tới - Masters Montreal, Cincinnati và Mỹ mở rộng - là nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho Djokovic. Đừng quên rằng trong cuộc chơi vẫn còn có sự hiện diện của Nadal, Federer và thậm chí cả Murray, những người có đủ sức để hạ bệ tay vợt số 1 TG trên mặt sân cứng. Đấy là chưa kể đến những cái tên khác cũng có thể đem lại hiểm họa cho Djokovic như Tsonga, Berdych, Soderling...

Sẽ thiết thực hơn khi đặt hy vọng vào việc Djokovic sẽ phá được kỷ lục mà McEnroe đang nắm giữ bởi nếu thắng thêm 35 trận nữa và được quyền thua 2 trận, anh sẽ soán ngôi của huyền thoại người Mỹ với hiệu suất thắng trận là 96,51%. Một kỷ lục khác dễ chinh phục hơn là chỉ cần đoạt thêm một chức vô địch Masters nữa, Djokovic sẽ có 5 danh hiệu Masters, vượt qua thành tích tốt nhất (4 chức vô địch) mà cả Federer lẫn Nadal đang nắm giữ.

Báo Thể thao TPHCM
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới