NAM GIỚI » Tiêu khiển

Thái thượng hoàng & Vua đất nện

Thứ hai, 13/06/2011 08:53

Huyền thoại sân đất nện Bjorn Borg đã tìm thấy truyền nhân là Rafael Nadal.

Người hâm mộ đã mong chờ hình ảnh huyền thoại Bjorn Borg, người được mệnh danh là ông Vua sân đất nện vào những năm 1970 thời ông còn thi đấu, trao chiếc “Coupe des Mousquetaires” của Roland Garros 2011 cho hậu duệ của anh và cũng là ông Vua sân đất nện của thời điểm hiện tại, Rafael Nadal, trong buổi chiều chủ nhật tại Paris, sau khi trận chung kết đơn nam của Pháp mở rộng 2011 đi đến hồi kết.

Huyền thoại sân đất nện Bjorn Borg đã tìm thấy truyền nhân là Rafael Nadal - Ảnh Getty

Đáng tiếc rằng viễn cảnh trong mơ đó đã không thể trở thành hiện thực. Hay nói cách khác, nó chỉ đúng một phần. Người bước lên bục vinh quang hôm đó vẫn là Nadal, nhưng người trao tận tay anh chiếc cúp lại không phải huyền thoại người Thụy Điển. Vì lý do cá nhân, ông đã không thể đến dự khán trận chung kết.

Nhưng dù có Borg chứng kiến hay không, Nadal cũng đã đi vào lịch sử. Năm 1981, khi Borg lần thứ sáu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình giành chức vô địch Roland Garros, Nadal thậm chí vẫn còn chưa chào đời. Vào thời điểm đó, không ai dám nghĩ rằng trong tương lai sẽ xuất hiện một tay vợt có thể tái hiện lại sự thống trị tuyệt đối trên mặt sân đất nện như họ đã từng được chứng kiến ở Borg.

Vậy mà giờ đây, kỉ lục sáu chức vô địch Roland Garros của Borg thiết lập 30 năm về trước đã bị Nadal san bằng sau chiến thắng 7-5, 7-6 (3), 5-7, 6-1 của anh trước đối thủ quen thuộc tại các trận chung kết Grand Slam, Roger Federer.

Những so sánh về mức độ thống trị của hai tay vợt này trên mặt sân đất nện lại trở thành một đề tài nóng bỏng. Họ đều giành chức vô địch lần thứ 6 ở tuổi 25 (Borg khi đó trẻ hơn Nadal hôm nay 11 tháng) và đều chỉ thua một đối thủ duy nhất tại Roland Garros: Với Borg là tay vợt người Italia Adriano Panatta, người đã đánh bại anh hai lần, còn với Nadal là tay vợt người Thụy Điển Robin Soderling.

Hai tay vợt này không chỉ có sự giống nhau về mặt thành tích, họ còn sở hữu nhiều nét tương đồng khác. Cả hai đều nổi lên trong làng banh nỉ thế giới khi mới 18 tuổi, chỉ sử dụng một huấn luyện viên trong suốt cả sự nghiệp (Borg với Lennart Bergelin, Nadal với người chú Toni). Lối chơi của họ cũng có nhiều điểm chung. Cả hai đều sử dụng những cú đánh thuận tay với nhiều topspin. Cả hai đều có khả năng di chuyển hết sức linh hoạt trên mặt sân đất nện. Cả hai đều sở hữu sức bền tuyệt hảo.

Hi vọng năm sau Borg sẽ có mặt trên khán đài để chứng kiến Nadal phá vỡ kỉ lục của anh. Đó sẽ là nhiệm vụ không quá khó với Nadal.

TTVH Online
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới