PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

5 lý do để tin Barcelona tiếp tục thống trị La Liga

Thứ tư, 31/08/2011 11:14

Đội bóng xứ Catalan đã có một khởi đầu tuyệt vời ở La Liga khi đè bẹp Villarreal tới 5 bàn không gỡ, trước đó Porto, Napoli hay Real đều trở thành bại tướng của Barcelona.

Giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đánh bại Barca của thầy trò Mourinho nhất là khi chứng kiến màn so tài giữa hai đội tại Siêu cúp TBN nhưng trên thực tế để làm được điều này là không hề dễ dàng đối với Kền kền trắng khi Barca vẫn đang chứng tỏ mình quá hoàn hảo.

Xahoi.com.vn xin đưa ra 5 lý do để tin rằng Barca sẽ vẫn tiếp tục thống trị La Liga mùa giải 2011/2012.

1. Lionel Messi

Messi mới trở lại tập trung cùng đồng đội trước thềm Siêu Cúp TBN nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại được phong độ hủy diệt của mình. Trong hai lượt trận tranh Siêu Cúp với Real, Messi ghi 3 bàn và kiến tạo hai lần trong số 5 bàn thắng mà Barca ghi được vào lưới Real.

Messi cũng đã có hai pha lập công trong trận thắng 5-0 trước Napoli ở Joan Gamper Cup, ngoài ra anh cũng là người ghi bàn khai thông thế bế tắc cho Barca tại trận tranh siêu cúp châu Âu.

Messi vẫn đang chứng tỏ được giá trị của mình.

Trở lại đấu trường Li Liga, ngay trận đầu ra quân M10 cũng đã kịp "giắt lưng" hai bàn thắng cùng một pha kiến tạo đẳng cấp cho Fabregas ghi bàn.

Với những gì đã thể hiện, chắc chắn Lionel Messi sẽ lại có một mùa giải đại thành công cùng Barca và là nỗi kinh hoàng với mọi hàng phòng ngự.

2. Bản hợp đồng mới Fabregas

Phải mất rất nhiều công sức Pep mới đưa F4 trở về mái nhà xưa Nou Camp và màn trình diễn của Fabregas hẳn đã không khiến chiến lược gia này thất vọng. 4 bàn thắng/ 4 trận đấu, cùng sự hòa nhập nhanh đến chóng mặt với Tiqui-Taca và Pep còn có thể mong chờ gì hơn nữa?

Fabregas (phải) sẽ mang đến cho Barca sự biến hóa trong lối chơi.

Nhiều ý kiến cho rằng, Barca đưa Fabregas về sân Nou Camp là để phòng khi Xavi “trái gió trở giời” nhưng Guardiola lại không nghĩ thế. Vị HLV tài năng này đã có cách để phát huy tối đa khả năng của F4. Trong 4 trận đã thi đấu trong màu áo mới Fabregas gần như lại thi đấu ở vị trí khác nhau, lúc thì chơi tiền vệ trung tâm, lúc chơi tiền đạo cánh, lúc lại đá tiền đạo cắm và mỗi vị trí Fabregas đều cho thấy tố chất tuyệt vời của mình. Môi trường bóng đá Anh đã không thể làm chết đi chất La Masia trong con người Fabregas và điều này là điều Barca cần ở anh nhất.

Có Fabregas, chiến thuật của Pep sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, điển hình là trong trận thắng tưng bừng trước Villarreal, trong trận đấu đó do thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ nên Pep đã mạnh dạn để Barca chơi theo sơ đồ 3-4-3 và đội hình này đã phát huy tác dụng với Fabregas chơi cao nhất ở hàng tiền vệ.

Khu trung tuyến của Barca vốn đã siêu đẳng với Xavi, Iniesta, Busquets, Mascherano nay được bổ sung Fabregas thì sức mạnh lại càng khó lường.

3. Những tài năng của lò đào tạo La Masia

Từ lâu, La Masia đã trở thành niềm tự hào của người dân xứ Catalan khi sản sinh ra những tài năng hàng đầu thế giới. Xavi, Iniesta, Messi, Carles Puyol, Gerard Pique, Pedro và Fabregas đều là những học trò xuất sắc của La Masia và đã làm rạng danh "cái nôi" của mình bằng những chiến công oanh liệt. Lứa cầu thủ này có lẽ sẽ còn đem về cho Barca thêm nhiều vinh quang khi khi họ vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự tự mãn.

Thiago - tương lai của Barca.

Không dừng lại ở đó, năm nào La Masia cũng trình làng những gương mặt xuất sắc, mới đây nhất là Thiago Alcantara, 20 tuổi nhưng tiền vệ gốc Brazil này đã có một lối chơi vô cùng chững chạc và bản lĩnh. Thiago cũng chính là thủ lĩnh hàng tiền vệ của U21 Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu cách đây vài tháng.

Bên cạnh đó cũng phải nhắc đến những tài năng trẻ như Montoya, Fontas, Bartra, Sergi Roberto hay Cuenca. Tất cả đều đã sẵn sàng thay thế lớp đàn anh tiếp tục mang vinh quang về Nou Camp.

Nhiều người lo lắng về việc đội hình của Los Blaugrana quá mỏng nhưng với những món hàng cây nhà lá vườn chất lượng này thì Pep đâu còn gì phải suy nghĩ.

4. Pep Guardiola

Ba năm ở Nou Camp Pep đã đưa Barca giành hết vinh quang này đến vinh quang khác, 10 chiếc cúp sau ba mùa bóng đã đưa Pep trở thành một tượng đài trong làng bóng đá thế giới, những kỷ lục vô tiền khoáng hậu này có lẽ sẽ phải đợi rất lâu nữa mới có thể bị xô đổ.

Pep (trắng) là chìa khóa cho mọi thành công ở Nou Camp.

Có thể nói rằng Pep chính là chìa khóa đem đến mọi thành công cho đội chủ sân Nou Camp. Ngoài tài năng chỉ đạo trên sân cỏ, Pep còn cho thấy mình có khả năng trụ vững trên đỉnh cao, không tự mãn và luôn biết thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Điều này là rất cần thiết đối với một đội bóng đã no nê danh hiệu như Barca.

Khi Mou đặt chân đến La Liga nhiều người đã nghĩ đến một cuộc lật đổ cho người Madrid nhưng ngoài chiếc cúp Nhà vua thì Mou chẳng thể làm thêm được gì, Mou đã thất bại trước Pep cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Mặc dù năm nay, Real đã có sự bổ sung lớn về lực lượng và lối chơi cũng trở nên nguy hiểm hơn nhưng Mou vẫn phải nhận thất bại trước Pep trong hai trận tranh Siêu cúp TBN.

Có thể nói rằng, khi nào Pep Guardiola còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Barca thì vinh quang vẫn sẽ thuộc về Nou Camp.

5. Khát khao chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn

Với một đội bóng đã giành được hết mọi danh hiệu lớn nhỏ thì chẳng còn có gì để họ cố gắng và chiến đấu hết mình, nhưng Barca là là một ngoại lệ. Ở Barca, mọi cầu thủ đều chơi bóng vì niềm đam mê, niềm tự hào và luôn hướng về phía trước với tinh thần quyết thắng. Và nếu như Real hay bất cứ đội bóng nào hi vọng có thể đánh bại một Barca tự mãn thì họ đã nhầm.

Hữu Hiệp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới