PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ballack tính chuyện giải nghệ

Thứ năm, 08/09/2011 15:06

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, cựu thủ quân ĐT Đức thừa nhận anh đang suy nghĩ nghiêm túc về việc giã từ sân cỏ.

Có lẽ những tháng ngày dự bị triền miên ở Leverkusen đã khiến Ballack hiểu ra rằng bóng đá không còn là tất cả cuộc sống của mình nữa. Cựu cầu thủ của Chelsea đã phát biểu rằng mình đang nghiêm túc xem xét quyết định giải nghệ.

“Giờ thì vấn đề tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì tới chuyện thi đấu của tôi nữa. Động lực để tôi tiếp tục chơi bóng bây giờ là sự hứng thú. Tôi không muốn sống trong cảnh ngày ngày phải bực dọc vì không được ra sân”, cựu tiền vệ Chelsea thổ lộ.

Những ngày tháng tươi đẹp không còn với Ballack (giữa).

Gánh nặng tuổi tác có lẽ chỉ là một phần nhỏ ảnh hưởng tới suy nghĩ của Ballack bởi đến ngày 26/9 tới đây anh mới tròn 35 tuổi, độ tuổi vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa. Nỗi ám ảnh về chấn thương cũng không phải khi thời gian gần đây Ballack không dính bất kỳ một chấn thương nào.

Nguyên nhân chủ yếu được biết đến ở đây là hứng thú chơi bóng của số 13 đã không còn. Ở Leverkusen bây giờ, anh thường xuyên phải đánh bóng băng ghế dự bị. Suất đá chính ở vị trí tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm đã lần lượt thuộc về Simon Rolfes và Lars Bender. Suốt 4 vòng đấu đã qua ở Bundesliga, anh mới được ra sân duy nhất 1 lần (thi đấu 84 phút trong trận thắng Bremen 1-0).

Từ lâu, Ballack cũng không còn nằm trong kế hoạch của ĐT Đức khi HLV Low luôn muốn sử dụng những tài năng trẻ hơn là những cựu thần.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, đã có tin đồn Wolfsburg  muốn giải cứu Ballack khỏi BayArena nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này Ballack sẽ ngày càng trở nên suy sụp và giải nghệ có lẽ là phương án tối ưu nhất.

Vài nét về sự nghiệp của Ballack

Michael Ballack, Sinh ngày: 26/9/1976, Chiều cao: 1,89m

CLB đã khoác áo: Chemnitz ( từ 1995 - đến 1997, 49 trận, 10 bàn); Kaiserslautern(1997-1999, 46 trận, 4 bàn) Leverkusen (1997-2002, 79 trận , 27 bàn) Bayern (2002-2006, 107 trận, 44 bàn) ChelSea (2006-2010, 105 trận, 17 bàn) Leverkusen (từ 2010 hợp đồng 2 năm, 18 trận, 4 bàn).

Đội tuyển Đức: Từ 1999, 98 trận, 42 bàn.

Danh hiệu: Vô địch BundesLiga 4 lần (1997-1998 với KaisersLautern, 2002-2003, 2004-2005 và 2005-2006 với Bayern) Vô địch Cúp quốc gia Đức 3 lần (2002-2003, 2004-2005 và 2005-2006 với Bayern) Vô địch Premier League 1 lần (2009-2010 với ChelSea) Vô địch Fa Cup 3 (2006-2007, 2008-2009 và 2009-2010 với Chelsea) Vô địch Cúp Liên đoàn Anh 1 lần (2006-2007 với ChelSea) Á quân WorldLD Cup 2002 và EURO 2008, thứ ba WorldLD Cup 2006 với đội tuyển Đức Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức các năm 2002, 2003 và 2005.

 

M.E.O
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới