PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bàn thắng ở La Liga 2010/11: Nước chảy chỗ trũng

Thứ tư, 25/05/2011 20:33

La Liga 2010/11 đã khép lại. Nếu nhìn vào tổng số bàn thắng các đội bóng đã ghi trong suốt mùa giải, có thể thấy nhiều điều đáng phải suy nghĩ…

Thống kê cho thấy, đã có 1.042 bàn thắng được ghi sau 38 vòng đấu ở La Liga mùa này. Nghĩa là trung bình mỗi trận có 2,74 lần các thủ môn phải vào lưới nhặt bóng. Con số này không quá thấp, nhưng nếu nhìn sang một số giải đấu hàng đầu châu Âu khác, sẽ có tiếng thở dài cho những người yêu mến bóng đá Tây Ban Nha. Bởi thực tế, La Liga còn “thua chị kém em”.

Trong hàng ngũ đại gia của châu Âu, hiệu suất ghi bàn của La Liga chỉ xếp thứ 3. Xếp trên họ là Premiership, khi các đội bóng ở giải đấu này ghi trung bình 2,80 bàn/trận ở mùa 2010/11. Đứng trên tất cả là Bundesliga, với thành tích 2,92 bàn/trận. Phải nhấn mạnh rằng, Bundesliga chỉ có 18 đội bóng tham dự, trong khi La Liga là 20 đội.

Hiệu suất ghi bàn trong mùa giải này của La Liga chỉ ở mức trung bình

Vẫn biết mọi so sánh đều là khập khiễng, bởi có thể Bundesliga và Premiership có nhiều bàn thắng do các đội bóng thi đấu thoáng hơn, các hậu vệ chơi lỏng lẻo hơn. Nhưng không thể vì thế mà biện minh cho con số bàn thắng khiêm tốn của La Liga. Xét cho cùng, nếu nói về sự cởi mở trong tấn công, La Liga có lẽ còn hơn cả Bundesliga lẫn Premiership. Bởi từ trước đến giờ, bóng đá Tây Ban Nha vẫn bị ảnh hưởng nhiều của trường phái bóng đá La-tinh.

Nếu nhìn vào BXH La Liga mùa này, có thể thấy rõ sự vượt trội của Barca và Real Madrid với phần còn lại về số lượng bàn thắng. Điều này cũng phản ánh rõ thực trạng quá vênh về đẳng cấp, khiến giải luôn bị xem là nhàm chán, thiếu tính cạnh tranh. Nếu thầy trò HLV Guardiola đăng quang với 95 lần sút tung lưới đối phương, thì á quân Real Madrid còn khủng khiếp hơn khi ghi tới 102 bàn. Trong đó, riêng tiền vệ Ronaldo đã 40 lần “nổ súng” và giành danh hiệu Vua phá lưới.

Có cảm giác như ở La Liga, chỉ có Real Madrid và Barca, khiên cưỡng chút nữa là 3 “đàn anh” khác gồm Valencia (64 bàn), Sevilla và Atletico Madrid (cùng 62 bàn) chơi tấn công ra hồn. Họ vượt rất xa phần còn lại trong vấn đề sút tung lưới đối phương. Đơn cử, riêng tổng số bàn thắng của tiền vệ Ronaldo (Real Madrid) còn hơn thành tích ghi bàn của cả đội xếp thứ 10 tại BXH Gijon (35 bàn) và ngang bằng với cả đội xếp thứ 13 Zaragoza (40 bàn).

Quay trở lại với Premiership mùa 2010/11, đội vô địch Man United cũng chỉ 78 lần sút tung lưới đối phương (ghi nhiều bàn nhất giải). Còn ở Bundesliga Bayern Munich có nhiều bàn thắng nhất (81 bàn), nhưng họ không phải là đội vô địch. Dortmund, với 67 lần “nổ súng” mới là đội giành Đĩa bạc. Nói vậy để thấy rằng, ở Premiership và Bundesliga tính cạnh tranh cao hơn so với La Liga, bởi khả năng ghi bàn của các đội tham dự 2 giải đấu trên trong chừng mực nào đó là cân bằng hơn.

Con số:

1.Tiền đạo Fernando Llorente (Bilbao) là người ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải này, ở giây 54 của phút 45 trong trận gặp Hercules. 2.Có 2 cầu thủ từng ghi 4 bàn trong 1 trận đấu ở mùa này là tiền đạo Soldado của Valencia (vào lưới Getafe ở vòng 30) và tiền vệ Ronaldo của Real Madrid. Ronaldo thậm chí còn 2 lần làm được điều đó, ở các trận gặp Racing (vòng 8) và trận gặp Sevilla (vòng 35). 8.Kỷ lục về đội bóng thủng lưới nhiều nhất trong 1 trận đấu thuộc về Almeria. Ở trận tiếp đội khách Barca ở vòng 12, họ thua 8 bàn không gỡ. Tiếp đến, ở trận gặp Real Madrid vòng 38, họ thất thủ 1-8. 19.Hat-trick nhanh nhất giải được tiền đạo Soldado của Valencia thực hiện vào lưới Getafe. Soldado chỉ cần 19 phút đã ghi vào lưới đối phương 3 bàn. 23.Bàn thắng nhanh nhất mùa được tiền đạo David Barral của Gijon ghi ở giây thứ 23 của trận thắng Hercules 2-0 ở vòng 19. 61.Pha đốt lưới nhà đầu tiên của mùa giải được cầu thủ Galan của Getafe ghi ở phút 61, trong trận thua 1-3 trước Espanyol ở vòng 1. 90+5.Bàn thắng muộn nhất giải được tiền đạo Soldado của Valencia ghi vào lưới Deportivo ở phút 90+ 5, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. 100.Với 100 điểm, Barca là đội fair-play nhất La Liga 2010/11. Suốt cả giải đấu, họ chỉ bị 1 thẻ đỏ (2 thẻ vàng gộp lại), cộng với 95 thẻ vàng.

BongdaPlus