PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Barcelona sẽ thống trị đến bao giờ?

Thứ ba, 07/06/2011 07:59

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Barcelona bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá châu Âu (cấp CLB), đâu đó người ta vẫn bàn luận về sức mạnh của nhà vô địch.

Chiến thắng 3-1 trước Man United trong trận Chung kết Champions League khẳng định lại với cả thế giới rằng: Hiện tại, Barcelona là vô đối. Rất nhiều mỹ từ được NHM đặt cho đội bóng xứ Catalan như: Đội bóng ngoài hành tinh, Đội bóng của những kỷ lục hay Nhà vô địch của những nhà vô địch… Nhưng cũng như một quy luật tất yếu của cuộc sống, có đỉnh cao là cũng sẽ có thoái trào. Barca đã đi lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu và đội bóng này cũng sẽ phải thoái trào, quan trọng là vào thời điểm nào.

Barcelona của Pep Guardiola ở thời điểm hiện tại thực sự là một “Dream Team”, nhiều ý kiến còn cho rằng Dream Team hiện tại còn xuất sắc hơn nhiều Dream Team của Thánh Cruyff những năm 90. Điều này hoàn toàn có cơ sở vì Blaugrana hiện tại không những biết tấn công mà còn biết phòng thủ rất kín kẽ. Và quan trọng hơn là biết biến hóa lối chơi của mình. Nếu như những con người hiện tại vẫn giữ được phong độ và vẫn còn khát khao chiến thắng thì ngày mà các đối thủ nhìn Barca suy yếu vẫn còn rất xa vời.

Với đội hình hiện tại, Barca sẽ thống trị bóng đá châu Âu nhiều năm nữa

Ở hàng phòng ngự Puyol và Abidal đã luống tuổi nhưng Alves và Pique thì mới đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cộng với thủ thành Valdes, Barca vẫn có được những nhân tố quan trọng để làm nên một hàng thủ chắc chắn. Hẳn NHM không thể được phong độ chói sáng của Pique ở giai đoạn Puyol chấn thương. Ở Pique, ta có thể nhận thấy tư chất của một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự - như Puyol đã từng làm rất tốt trong suốt cả thập kỷ qua.

Nơi hàng tiền vệ, Xavi cũng vẫn đang thể hiện những tinh túy nhất nhưng ở tuổi 31 không khó để nhận thấy gánh nặng tuổi tác đang dần tác động đến từng bước chạy của Nhà kiến thiết tài ba này. Tuy nhiên cho dù không có Xavi, Barca vẫn còn có những con bài thay thế xứng đáng mà sáng giá nhất là “đứa con lưu lạc” Cesc Fabregas. Barca đang rất khẩn trương trong kế hoạch đưa F4 về sân Nou Camp, ngoài ra Iniesta cũng là một cái tên đáng để nhắc đến cộng với tài năng trẻ Thiago thì tuyến giữa của Blaugrana vẫn có thừa sự sáng tạo. Còn về cờ bắp đã có Busquest và Mascherano đảm nhận.

Có lẽ hàng tấn công là nơi các Cule có thể yên tâm nhất, với “cây đinh ba” Messi – Villa – Pedro đang ở độ chín và quan trọng là còn rất trẻ (Messi và Pedro mới 24 tuổi) và có thể thi đấu đỉnh cao nhiều năm nữa. Có Messi trên sân NHM luôn ngất ngây cảm xúc với những pha làm xiếc với trái bóng nhưng cũng không kém phần hiệu quả, không ngoa kho nói rằng một mình anh có thể chấp cả nửa đội hình đối phương.

Nhưng quan trọng nhất với Barca đó là Pep, khi Pep còn chỉ huy con tàu khổng lồ Barcelona thì chẳng có ai có thể hạ gục được Messi và đồng đội. Pep là biểu tượng chiến thắng tại sân Nou Camp, có Pep là có tất cả từ niềm tin cho đến thành công.

Hữu Hiệp - Hữu Hiệp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới