PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bundesliga: Tiền đạo mất giá

Thứ hai, 20/06/2011 09:22

Trên TTCN, các tiền đạo thường được săn đón nhiều nhất. Nhưng nghịch lý đang diễn ra trên đất Đức mùa Hè 2011 khi các chân sút mất giá trầm trọng.

Mới chỉ cách đây 2 mùa giải, Bayern còn làm điên đảo nước Đức khi chi tới 30 triệu euro để chiêu mộ Mario Gomez từ Stuttgart. Số tiền khổng lồ đó biến Gomez trở thành cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại của bóng đá Đức. Chân sút này cũng cho thấy sự đầu tư của Bayern là hoàn toàn đúng đắn khi tỏa sáng trên hàng công đội bóng xứ Bavaria ở mùa giải vừa qua với 28 bàn tại Bundesliga để giành danh hiệu “Vua phá lưới”.

Thế nhưng, vụ chuyển nhượng Gomez không phải là tiêu biểu cho TTCN Đức trong những mùa gần đây. Không giống như tại các giải VĐQG châu Âu khác, các đội bóng Đức không thật sự mặn mà với việc lao vào những cuộc đua giành chữ ký của các chân sút. Ở mùa giải trước, thương vụ chuyển nhượng tiền đạo đình đám nhất thuộc về Raul của Schalke nhưng huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha chỉ gia nhập đội bóng thành Gelsenkirchen theo dạng CNTD.

Gomez không là đại diện cho thành công của tiền đạo ở Bundesliga

Điều tương tự cũng đang diễn ra trên TTCN tính đến thời điểm này. Những chân sút lừng danh nhưng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Van Nistelrooy (Hamburg), Grafite (Wolfsburg), Klose (Bayern)… được “tạo điều kiện” để ra đi. Ngược lại, họ cũng không quá vồ vập trong việc chiêu mộ những tiền đạo mới. Bayern chỉ chi 2,8 triệu euro để đưa về Petersen nhằm thay thế Klose. Wolfsburg đã đón Lakic từ Kaiserslautern theo dạng CNTD. Trong khi Hamburg đã gọi trở lại tiền đạo trẻ Marcus Berg sau một mùa cho PSV mượn.

Vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất trên hàng công tính đến nay là trường hợp Schuerrle rời Mainz để đầu quân cho Leverkusen với giá 8 triệu euro. Những thương vụ còn lại hầu như không đáng kể. Điều đáng nói là hầu hết các đội bóng mạnh đều không có ý định bổ sung tiền đạo. Bayern tuyên bố không mua thêm chân sút. Bremen cũng chẳng mặn mà cải thiện hàng công so với việc gia cố hàng thủ. Tương tự là Schalke, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg… cũng không cho thấy họ sẽ tiếp tục chiêu mộ thêm những tiền đạo.

Dù vậy, cũng không quá khó để tìm ra nguyên nhân “mất giá” của các tiền đạo tại Đức. Hầu hết các đội bóng tại Bundesliga đều áp dụng sơ đồ 4-2-3-1. Với sơ đồ này, họ chỉ cần 1 trung phong cắm thực sự và 1 cầu thủ dự bị. Trong khi đó, dàn cầu thủ trẻ mà bóng đá Đức đã trình làng thời gian gần đây có rất nhiều tiền vệ tấn công xuất sắc. Có thể kể đến như Grosskreutz, Mario Goetze, Holtby, Ekici, Marco Reus, Sidney Sam… những cầu thủ có thể đảm nhận tốt vai trò ở hàng tiền vệ công 3 người chơi phía sau trung phong cắm. Chính điều đó giúp các đội bóng giảm được rất nhiều mối lo ngại ở khâu ghi bàn để hướng sự tập trung cho hàng thủ. Bởi vậy mà dù kỳ chuyển nhượng mới bắt đầu nhưng có thể khẳng định ngay rằng các tiền đạo sẽ không “đắt hàng” trong phiên chợ Hè 2011 tại Bundesliga.

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới