PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Coentrao có phải bản hợp đồng sáng suốt?

Thứ năm, 07/07/2011 20:41

Lý do gì Real Madrid chấp thuận bỏ ra tới 30 triệu euro mua Fabio Coentrao trong khi đã sở hữu một cầu thủ chạy cánh trái xuất sắc là Marcelo?

Câu hỏi trên đang được giới mộ điệu hết sức quan tâm. Trên tờ báo mạng Goal, nhiều “fan ruột” của đội bóng Hoàng gia bình luận đây là một bản hợp đồng không cần thiết, hoặc nhẹ nhàng hơn thì cho rằng cái giá để sở hữu Coentrao quá đắt. 

Cần thừa nhận ngay Coentrao là một cầu thủ giỏi, nhưng chưa hẳn tài năng đã nhỉnh hơn Marcelo. Nên nhớ, mùa giải 2010/2011 vừa qua, Marcelo được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất của Real, vượt qua cả các ngôi sao tầm cỡ như Cristiano Ronaldo hay Mesut Oezil.

Lập luận Mourinho mua Coentrao để tăng thêm lựa chọn cho hàng thủ, đặc biệt là bổ khuyết cho thói ham dâng cao dẫn tới “lộ sườn” của Marcelo rất khó đứng vững. Bởi Coentrao cũng rất thích tấn công, thường xuyên xuất hiện trên phần sân đối phương hơn là chuyên tâm phòng ngự.

Vậy khi có hai cầu thủ trình độ ngang ngửa nhau, lối chơi na ná nhau thì Mourinho sẽ xử lý thế nào? Chắc chắn ông không điên đến mức bỏ 30 triệu euro để mua một dự bị hạng sang. Nhưng ông cũng chẳng có lý do thuyết phục về việc gạt học trò cưng Marcelo ra rìa để nhường chỗ cho tân binh đồng hương.

Sự hiện diện của Coentrao tại Real gây nhiều tranh cãi

Nếu “Người đặc biệt” xử lý không thỏa đáng thì rất có thể xảy ra một thảm họa trong phòng thay đồ vốn luôn tồn tại lắm bè, nhiều cánh tại Bernabeu. Tuy nhiên, với cá tính của Mourinho, có thể tin chắc rằng ông sẽ không mua cầu thủ nếu không có kế hoạch sử dụng cầu thủ đó.

Thế nên, nhiều người đang “đoán già, đoán non” về thay đổi trong kết cấu đội hình của Real Madrid mùa tới. Phương án được nhiều người đồng tình nhất hiện nay là Coentrao đá hậu vệ trái, Marcelo được đẩy sang cánh phải. Khi đó, Sergio Ramos được đưa vào đá trung vệ như Mourinho vẫn mong muốn hồi ông mới về. Pepe sẽ chơi ở vị trí “mới được phát hiện” là tiền vệ phòng ngự.

Với cách bố trí này, Mourinho có thể dễ dàng vận dụng sơ đồ 4-3-3 mà ông đang ấp ủ để giúp Real hạ bệ kình địch Barca. Một điều không thể không nhắc đến là Coentrao sẽ tái hợp cùng người đồng đội cũ Angel di Maria, tạo thành cặp bài trùng ăn ý như thời còn chơi cùng nhau tại Benfica.

Một giải pháp khác được nhắc đến là: Marcelo sẽ đá như tiền vệ cánh trái ngay trên Coentrao trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Real áp dụng ở mùa vừa qua, hoặc Mourinho sẽ luân phiên sử dụng bộ đôi này trong từng trận. Tuy vậy, hai phương án này đều thiếu tính khả thi vì hiện tại Real có thừa những cầu thủ chạy cánh đích thực. Đó là chưa kể các tân binh Jose Callejon, Hamit Altintop mới được mua về.

Để hiểu rõ dụng ý của Mourinho khi mua Coentrao, đành chờ xem ông sẽ bố trí cầu thủ này vào vị trí nào trong tour du đấu sắp tới của Real trên đất Mỹ. Nhưng một điều có thể khẳng định chắc chắn: Coentrao đang là bản hợp đồng lớn nhất mùa Hè 2011 tính đến thời điểm này.

Đội hình mà Real có thể sử dụng ở mùa giải tới  

BongdaPlus