PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Đội hình xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2010/11

Thứ năm, 26/05/2011 09:31

Serie A mùa giải 2010/11 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về AC Milan và lúc này là thời điểm thích hợp để tìm ra 1 đội hình xuất sắc nhất.

11 gương mặt được bình chọn là xuất sắc nhất Serie A mùa giải vừa qua theo đánh giá của Goal.com.

Đội hình 4 – 3 – 3:

Thủ môn - Christian Abbiati (AC Milan):

Số lần ra sân: 35 trận

Số trận giữ sạch lưới: 18

Chỉ để lọt lưới có 24 bàn/38 trận, Abbiati xứng đáng là người gác đền xuất sắc nhất Serie A ở mùa giải năm nay.

Hậu vệ phải - Ignazio Abate (AC Milan):

Số lần ra sân: 29 trận

Ghi bàn: 0

Kiến tạo: 1

Abate càng chơi càng chững chạc và chắc chắn, nếu cứ chơi tiến bộ thế này, vị trí hậu vệ phải của ĐT Italia sẽ sớm thuộc về Abate.

Trung vệ - Cristian Zapata (Udinese):

Số lần ra sân: 35

Ghi bàn: 2

Kiến tạo: 1

Khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn, óc phán đoán chuẩn xác và giữ vị trí tốt của Zapata là một trong những nguyên nhân giúp cho Udinese giành suất dự Champions League mùa giải tới.

Trung vệ - Thiago Silva (AC Milan):

Số lần ra sân: 33 trận

Ghi bàn: 1

Kiến tạo: 1

Thiago Silva trưởng thành vượt bậc ở mùa giải năm nay. Chính anh mới là thủ lĩnh của hàng thủ AC Milan với khả năng đọc thế trận xuất sắc, chơi có đầu óc nhưng khi cần cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán. Trung vệ người Brazil là một trong những nhân tố chính giúp Milan giành được Scudetto lần thứ 18 trong lịch sử.

Hậu vệ trái - Federico Balzaretti (Palermo):

Số lần ra sân: 33 trận

Ghi bàn: 2

Kiến tạo: 7

Serie A đã từ rất lâu không có hậu vệ trái tài năng nhưng Balzaretti là một ngoại lệ. Anh không chỉ biết cách giữ cho cánh trái an toàn mà còn thường xuyên làm khổ hàng phòng ngự đối thủ mỗi khi dâng cao tấn công.

Tiền vệ phải - Alexis Sanchez (Udinese):

Số lần ra sân: 32 trận

Ghi bàn: 12

Kiến tạo: 12

Với Sanchez, chẳng ai có thể biết được khi nào anh bùng nổ bởi tốc độ quá hoàn hảo, kỹ năng khống chế bóng tuyệt vời và thính nhạy trong việc săn bàn. Rất ít ngôi sao trẻ nào ghi bàn và kiến tạo đều đặn được như tiền vệ người Chile.

Tiền vệ trung tâm - Kevin Prince Boateng (AC Milan):

Số lần ra sân: 26 trận

Ghi bàn: 3

Kiến tạo: 3

Tới Milan với sự nghi ngờ về khả năng và đẳng cấp, Boateng nhanh chóng khẳng định được tài năng và bản lĩnh ở tuyến giữa đội chủ sân San Siro. Chính sự xuất sắc đó của Boateng đã buộc Milan phải nhanh chóng thuyết phục Genoa bán đứt anh.

Tiền vệ trái - Anderson Hernanes (Lazio):

Số lần ra sân: 36

Ghi bàn: 11

Kiến tạo: 5

Ngẫu hứng và sáng tạo, Hernanes chính là nguồn cảm hứng cho lối chơi của Lazio mùa giải năm nay. Nếu xung quanh anh có nhiều đồng đội đẳng cấp hơn, chắc chắn Hernanes còn phát huy tốt hơn nữa so với những gì anh đang có.

Tiền đạo cánh phải - Edinson Cavani (Napoli):

Số lần ra sân: 35 trận

Ghi bàn: 26

Kiến tạo: 6

Thành tích nổi bật nhất của Cavani là 3 cú hattrick vào lưới của Juventus, Sampdoria và Lazio. Kết thúc mùa giải 2010/11, tiền đạo trẻ người Uruguay đã ghi được cả thảy 26 bàn thắng và giúp Napoli có một suất dự Champions League mùa tới. Điều duy nhất mà Cavani cần cải thiện là hạn chế tối đa những chiếc thẻ phạt vô cớ.

Tiền đạo giữa - Antonio Di Natale (Udinese):

Số lần ra sân: 33

Ghi bàn: 28

Kiến tạo: 5

"Gừng càng già, càng cay", điều đó đúng với di Natale khi anh liên tiếp là cây ghi bàn chủ lực của Udinese và Serie A. "Vua phá lưới Serie A" hai năm liên tiếp, một thành tích đáng tự hào cho một chân sút đã cao tuổi.

Tiền đạo cánh trái - Samuel Eto'o (Inter):

Số lần ra sân: 35 trận

Ghi bàn: 21

Kiến tạo: 11 Mùa giải thứ hai tại Inter, Eto'o chơi bùng nổ hơn và ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng. Chỉ tiếc là sự sa sút của cả tập thể Inter nói chung và hàng thủ nói riêng khiến cho nỗ lực của "Báo đen" không thể giúp Nerrazzuri bảo vệ được ngôi VĐ Champions League cũng như Serie A.

BongdaPlus