PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Gede trở lại cuộc đua chiếc ghế HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 13/05/2011 11:15

Mới đây, vị HLV này khẳng định mình đã tự do và chủ động đưa ra những điều khoản rất “mềm” như 1 cách thể hiện thiện chí…

HLV Juergen Gede có phần nhỉnh hơn F.Goetz

F.Goetz và J.Gede tăng tốc Ngay từ khi khởi tranh, “cuộc đua” trở thành người kế vị H.Calisto giữa hai HLV người Đức F.Goetz và J.Gede diễn ra khá gay cấn. F.Goetz có tiếng tăm hơn do đã từng dẫn dắt CLB Hertha Berlin lọt vào Top 4 Bundesliga mùa bóng 2004/05. Cũng vì thế, HLV này đã đưa ra những yêu cầu rất cao với VFF. Trong khi đó, J. Gede lại có nhiều năm làm việc tại môi trường bóng đá châu Á. Cụ thể, HLV này từng dẫn dắt ĐT U-23 Iran (1994-1995), ĐT Uzbekistan (2005) và rất nhiều CLB lớn nhỏ thuộc các giải đấu khác nhau của châu Á. Không yêu cầu cao về lương thưởng nhưng HLV J.Gede lại đang vướng hợp đồng với CLB Esteghlal (Iran). Cũng chính vì vậy mà J.Gede buộc phải chủ động nhường bước trước F.Goetz. Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, J.Gede đã gửi thư tới VFF khẳng định ông vừa đạt được thỏa thuận thanh lý hợp đồng với CLB Esteghlal. Nghĩa là, kể từ lúc này J.Gede đã trở thành người tự do. Dường như nắm bắt được thông tin đó, F.Goetz đã tăng thêm “nhiệt” cho cuộc đua giữa ông và người đồng hương bằng thông điệp: Sẵn sàng thương lượng lại mức tiền đền bù nếu bị VFF sa thải (trước đó F.Goetz yêu cầu 16 tháng lương). J.Gede chiếm ưu thế Đặt lên bàn cân và xét ở mọi khía cạnh, J.Gede có phần nhỉnh hơn người đồng hương. Những yêu cầu của ông, đặc biệt là vấn đề lương bổng phù hợp với khả năng chi trả của VFF. Thậm chí, trái ngược với HLV F.Goetz, HLV J.Gede không đặt nặng vấn đề tài chính khi bị sa thải. Còn HLV F.Goetz dù đánh tiếng chấp nhận giảm số tiền đền bù khi bị thanh lý hợp đồng nhưng vẫn chưa đưa ra một con số cụ thể. Bên cạnh đó, J.Gede am hiểu hơn so với F.Goetz về bóng đá châu lục do có nhiều năm bôn ba ở châu Á. Đó là chưa kể dù có tiếng tăm nhưng F.Goetz chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt các CLB và chủ yếu làm công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Hơn nữa, trong quá khứ, F.Goetz từng vướng vào nhiều vụ kiện tụng với CLB do những rắc rối liên quan tới vấn đề tài chính. Tuy nhiên, yếu tố khiến F.Goetz “mất điểm” trước VFF là đã từ chối đề nghị giúp ĐT U.23 Việt Nam vô địch tại SEA Games 26 vào cuối năm nay. Đây có thể xem như một hành động thiếu tự tin của chiến lược gia 49 tuổi này. Ngược lại, J.Gede vui vẻ chấp nhận những điều khoản, nhiệm vụ mà VFF đòi hỏi. Bởi vậy, nếu không có nhiều thay đổi, khả năng HLV J.Gede được VFF “chọn mặt gửi vàng” là rất lớn. Thậm chí, có nguồn tin khẳng định J.Gede sẽ sớm trở thành HLV của ĐT Việt Nam, cụ thể là trong tháng 6 tới.

BongdaPlus