PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Giovinco có thể sang Villarreal: Serie A chỉ còn "sao xế"

Thứ tư, 20/04/2011 14:25

Thêm một tài năng trẻ nữa không có đất diễn rồi phải bán xới ra nước ngoài. Để lại thực trạng Serie A chỉ là giải đấu cằn cỗi của những ông già.

Giovinco chơi rất ấn tượng trong màu áo Parma

Villarreal, đội bóng sở hữu G.Rossi, được coi là mục tiêu công kích của nhiều đội bóng Serie A trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Tuy nhiên mới đây, Tầu ngầm vàng bất ngờ mở cuộc phản công vào Serie A. Hôm thứ Hai vừa qua, GĐTT của Villarreal, ông Antonio Cordon phát biểu trên Sky Sport: “Chúng tôi thực sự rất quan tâm tới Giovinco. Sẽ rất tuyệt nếu có Giovinco đá cặp với G.Rossi trên hàng công Villarreal mùa tới”. Hiện Giovinco đang đầu quân cho Parma theo hợp đồng cho mượn từ Juventus. Mùa giải này, cầu thủ trẻ mới 23 tuổi chơi khá hay khi ghi 6 bàn/26 trận ở Serie A cho Parma. Ở chiến thắng 2-0 trước Inter cuối tuần trước, Giovinco cũng chơi rất ấn tượng khi chính anh là người mở tỷ số cho đội chủ sân Tardini. Thực tế, Giovinco đã nổi lên như là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất ở Serie A cách đây 4 năm. Năm 2008, anh là hạt nhân trong đội hình Olympic Italia tham dự kỳ Thế vận hội ở Trung Quốc. Giovinco không có thể hình lý tưởng nhưng bù lại, anh là mẫu tiền đạo rất nhanh và kỹ thuật, khá phù hợp với lối chơi của Villarreal. Bởi vậy, Tầu ngầm vàng muốn có Giovinco đá cặp với G.Rossi là điều dễ hiểu. Nhưng nếu Giovinco cập bến El Madrigal mùa Hè tới thì đây lại là tin buồn cho Serie A. Bởi dẫu sao, Giovinco vẫn là một tài năng triển vọng, rất đáng quan tâm. Bên cạnh đó, ở giải đấu ngày một thiếu đi sự mới mẻ như Serie A thì việc theo dõi phong độ của Giovinco cũng còn thú vị hơn xem Diego Milito hay Crespo ghi bàn. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Giovinco chẳng có đất để dụng võ ở những đội bóng lớn tại Serie A; đội bóng đang nằm trong nhóm cuối Serie A. Đáng buồn ở chỗ, đây lại là xu hướng chung ở Serie A, khi các đội bóng Italia lại thường tỏ ra thiếu tin tưởng vào các tài năng trẻ (Pato là ngoại lệ hiếm hoi). Ví dụ gần nhất là Santon, cầu thủ từng được Inter trình làng từ cách đây 3 năm, chơi khá tốt trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để Santon trụ lại Inter và giờ phải bán xới sang tận Cesena, đội bóng đang nằm trong nhóm cuối Serie A. Trong hoàn cảnh đó, sang nước ngoài chơi bóng biết đâu lại là giải pháp tốt cho những tài năng trẻ kiểu như Giovinco. ĐT Italia dưới thời Prandelli đã có những tư tưởng cách tân và một trong số đó là không đóng cửa với các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

BongdaPlus