PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hà Nội ACB tin ở ngày mai

Thứ năm, 12/05/2011 09:36

Không có nhiều thay đổi về lực lượng, nhưng HN.ACB có vẻ hài lòng với những gì đang có. Họ tỏ ra khá lạc quan khi nói về chặng đường phía trước.

HLV Mauricio Luis

Ngay khi lượt đi kết thúc, HN.ACB tiến hành thử việc khá nhiều ngoại binh, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chẳng cái tên nào được chấm. Theo thông tin mới nhất từ đội bóng, có thể HLV Mauricio Luis sẽ giữ nguyên và sử dụng bộ khung ngoại cho giai đoạn còn lại. Xét về nhiều mặt, cả Jonathan, Lucas, Sesay hay Machuca đều xứng đáng được giữ lại. Lucas đã có 8 bàn thắng quan trọng và đang là chân sút chủ lực của đội. Jonathan thì chơi tiến bộ trông thấy và ngày càng hiểu Lucas trong từng bước chạy. Chính anh cũng đã đóng góp 3 bàn thắng quan trọng cùng khá nhiều đường chuyền thành bàn chuẩn xác. Sesay thì gần như là một bức tường không thể thay thế. Dù anh không còn nhanh nhẹn, sắc sảo như những mùa trước, song kinh nghiệm của anh vẫn rất cần cho HN.ACB. Machuca thì không được như những ngoại binh kể trên, nhưng so với những ông Tây mới đến thử việc, anh vẫn xứng đáng được giữ lại. Chưa tuyển được ngoại binh ưng ý, HN.ACB tiến hành chuyển hướng sang các cầu thủ nội. Tiền vệ Công Minh và hậu vệ trẻ Tuấn Mạnh là hai tân binh. Sau một thời gian dài hồi phục chấn thương, Công Minh đã được HN.ACB lấy về để bổ sung cho tuyến giữa. Tuấn Mạnh thì ít được biết tên, song cầu thủ trẻ gốc Nghệ An này lại đang rất được kỳ vọng khi giao nhiệm vụ bên hành lang trái. Theo HLV Mauricio Luis, điều HN.ACB cần lúc này không hẳn là phải tuyển những ngoại binh hay các cầu thủ giỏi. Cái HN.ACB muốn có là sự tự tin cùng tinh thần đoàn kết. “Nếu trận nào chúng tôi cũng chơi quyết tâm như trận hòa B.BD 3-3, thắng ĐT.LA 3-1 và V.HP 5-0, HN.ACB sẽ không quá lo nếu nghĩ đến mục tiêu trụ hạng” - HLV này tự tin phát biểu. Trụ hạng, vẫn là mục tiêu tối thượng của đội bóng Thủ đô ở giai đoạn còn lại. Chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm kể từ đầu mùa, nhưng nếu nhìn vào điểm số, khoảng cách, xét về năng lực giữa họ và những đội xếp trên thì phát biểu trên của HLV Mauricio Luis hoàn toàn không phải là lạc quan tếu. Vấn đề là HN.ACB sẽ chơi ra sao, và giữ được tinh thần rực lửa được bao lâu mà thôi. Nếu không để V.HP, HP.HN, HA.GL, B.BD hay V.NB cắt đuôi, chắc chắn HN.ACB sẽ không bị bỏ lại. Vẫn biết đó là lý thuyết, bởi giữa lý thuyết và thực hành luôn là khoảng cách vô tận. Tuy nhiên, nếu HN.ACB được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là vấn đề tài chính, có thể họ sẽ là một nhân tố bất ngờ ở chặng nước rút phía trước.

BongdaPlus