PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

HLV tuyển QG: Lương 10.000 USD/tháng, đắt hay rẻ?

Thứ sáu, 25/03/2011 10:03

10.000 USD/tháng là mức lương LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẵn sàng trả cho các HLV nội đảm nhiệm công việc ở ĐTQG và U23 Việt Nam, đó là tuyên bố của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ mới đây.

VFF tìm người thay ông Calisto là vấn đề đang được nhiều người quan tâm.

Mức lương này là đắt hay rẻ, theo ông Lê Thế Thọ, ủy viên Hội đồng HLV quốc gia, một trong những chuyên gia bóng đá rất có uy tín của Việt Nam, thì tùy thuộc vào vấn đề quan trọng nhất là năng lực chuyên môn của người được chọn. "Chứ lương thấp mà trình độ kém thì cũng chả để làm gì" - ông Thọ cho biết. Trên thực tế, khi sàng lọc các ứng viên nước ngoài, VFF cũng đưa tiêu chí chuyên môn lên trên, rồi sau đó mới tính tới các yêu cầu khác, trong đó có tiền lương. Đương nhiên, mức lương cũng không thể vượt quá khả năng chi trả của VFF. Nếu xét ở góc độ này, thì HLV ngoại vẫn đang là phương án được VFF và Hội đồng HLV quốc gia ưu tiên. Chính xác hơn, định hướng ban đầu của VFF là tuyển chọn HLV ngoại tốt trước, rồi nếu không được mới tính tới phương án HLV nội. Đã có không ít ý kiến nói ra nói vào, rằng VFF ưu tiên HLV ngoại vì lo trách nhiệm, nhưng rõ ràng là xét ở góc độ chuyên môn thuần túy thì không phải VFF không có lý. Thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, các HLV nội nổi danh nhất của Việt Nam đều gần như không có kinh nghiệm ở các đấu trường quốc tế, cả trên bình diện CLB cũng như ĐTQG. Thực ra, có thể kể đến trường hợp thành công hiếm hoi của HLV Mai Đức Chung cùng với B.Bình Dương ở AFC Cup trước đây (vào đến tứ kết), nhưng với đa phần các trường hợp khác, kinh nghiệm cầm quân chỉ dừng lại ở V.League. Một hạn chế khác của các HLV nội là không thành thạo ngoại ngữ nên khó cập nhật kiến thức huấn luyện mới. Thêm nữa, và đây gần như là điểm yếu then chốt, với thói quen làm việc vị tình của người Việt, HLV nội rất khó đưa ra một quyết định "va chạm" với cá nhân nào đó trong quá trình làm việc. Trong khi đó, với thực trạng bóng đá Việt Nam hiện nay, như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từng thừa nhận, thì chưa thể đòi hỏi ở các cầu thủ một tác phong chuyên nghiệp, nhất là với cầu thủ "ngôi sao". Không phải ngẫu nhiên mà đa số ý kiến trong Hội đồng HLV quốc gia đều thống nhất với phương án sử dụng HLV ngoại, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Và nữa, các HLV nội đều chưa thật sự sẵn sàng ngồi vào ghế "nóng" mà ông Calisto để lại. Tuy nhiên, có vẻ như trước những luồng ý kiến khác nhau, VFF đang có dấu hiệu dao động, thay đổi quan điểm lựa chọn. Mới đây nhất, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã tái khẳng định mong muốn chọn được HLV nội cho hai đội tuyển, ĐTQG và U23 Việt Nam, kèm thêm tuyên bố sẵn sàng trả lương cho HLV nội lên tới 10.000 USD/tháng. Nếu trở thành hiện thực, thì đó sẽ là mức lương cao nhất mà VFF trả cho HLV nội từ trước đến nay. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đắt hay rẻ rõ ràng không hoàn toàn phụ thuộc vào khoản tiền VFF phải bỏ ra. Vấn đề là VFF có thể chọn được HLV nội/ngoại đủ năng lực thực sự hay không. Nội hay ngoại thì cũng phải đặt yêu cầu về chuyên môn lên hàng đầu.

Hà Nội Mới