PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Newcastle United - Những chú chích chòe

Thứ bảy, 02/07/2011 11:40

Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Sân nhà của câu lạc bộ là St James' Park với sức chứa 52.387 khán giả.

Giai đoạn 1881 - 1939

Vào tháng 11 năm 1881, CLB cricket Stanley của South Byker đã quyết định thành lập hội liên minh những CLB bóng đá. Họ đã thắng Elswick Leather Works 2nd XI 5-0 tại trận đấu đầu tiên. Chưa đầy một năm sau, tháng 10 năm 1882, đội bóng quyết định đổi tên là East End FC để không phải lẫn lộn tên của một CLB cricket khác trong thị trấn Stanley ,Co.Durham. Nhanh chóng sau đó, một đội cricket khác của Byker là Rosewood FC đã sát nhập vào East End làm cho đội bóng ngày càng lớn mạnh. Vào khi đó thì có một CLB cricket khác tỏ ra có hứng thú bóng đá và vào tháng 8 năm 1882 họ họp tác với West End FC. West End phải chơi bóng trên sân cricket nhưng nhanh chóng sau đó CLB cũng chuyển tới sân St. James' Park

West End nhanh chóng trở thành đội bóng chuyên nghiệp của thành phố.Còn East End thì đang lo lắng không giữ chân được Tom Watson để làm trợ lí hoặc HLV cho CLB ở giai đoạn cuối mùa bóng 1888. Nhưng sau cùng, Tom Watson cũng đã ki hợp đồng tốt hơn nhiều khi ở East End với CLB Heaton ở Scotland giúp cho CLB này vững mạnh hơn. Trong khi đó, East End đang gặp nhiều khó khăn.

Giải bóng đá quốc gia được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1889 và từ đó FA cup cũng được chú ý đến. CLB East End có tham vọng được vào giải chuyên nghiệp ở năm 1889. Đó là một bước tiến lớn của đội bóng. Vào tháng 3 năm 1890, họ đã mạo hiểm thành lập một công ti trách nhiệm hữu hạn với vốn chỉ có 1000 bảng. Vào mùa xuân năm 1892, với kết quả kinh doanh thảm hại, họ đã thất bại nặng nề với các đối thủ cạnh tranh,West End đã t có cuộc tiếp xúc với East End về việc sang nhuợng đội bóng vì họ quyết rằng đội bóng sẽ không thể tồn tại được lâu nữa

West End ra quyết định cho một vài cầu thủ của họ và hầu hết nhân viên gia nhập vào East End. Tháng 12 năm 1892, đội bóng đã quyết định đổi tên và hình tượng mới. Trong một cuộc họp công khai, những cái tên như Newcastle Rangers, Newcastle City được đề nghị làm tên của đội bóng. nhưng cuối cùng thì người ta cũng chọn được một tên: Newcastle United. Liên đòan bóng đá FA đã đồng ý với cái tên này vào ngày22 tháng 12 nhưng nó vẫn chưa được hợp thức hóa cho đến 6 tháng 9 năm 1895 khi Newcastle United Football Club Co. Ltd được thành lập

Thời kì đỉnh cao (1895 - 1939) Sau khi thành lập, Newcastle đã bắt đầu chiến dịch tậu những tài năng về đội bóng, đặc biệt là những cầu thủ đến từ Scotland. Nhanh chóng, với một đội bóng tài năng, Newcastle đã có đủ khả năng thách thức tất cả các đội bóng ở Anh. Với những cầu thủ như Colin Veitch, Jackie Rutherford, Jimmy Lawrence và Albert Shepherd, Newcastle dã có một đội đạt đẳng cấp quốc tế cùng với những tài năng khác như Bill McCracken, Jimmy Howie, Peter McWilliam và Andy Aitken. Đó là tất cả những cầu thủ tốt mà họ có được nhưng họ lại đại bại trước Sunderland với tỉ số "không ai tin được" vào thới đó 1-9 vào năm 1908. Họ thất bại ngay trên sân nhà và đó đã trở thành trận đấu có nhiều bàn thua nhất trên sân nhà của bóng đá Anh.

Những chú chích chòe Anh đã 3 lần nâng cao chiếc cup vô địch quốc gia, năm lần đi đến chung kết cúp FA vào những năm chiến tranh thế giới lần I sắp bùng nổ. Newcastle đã chơi bóng một cách nồng nhiệt, đầy ngẫu hứng

Ảnh: tứ kết FA Cup Woolwich Arsenal VS Newcastle United tại sân Victoria, Stoke( ảnh được scan từ cựu tiền đạo Arsenal Bernard Joy vào 31/3/1906.

Giai đoạn 1914 - 1939

Sau thế chiến thứ nhất , Newcastle trở lại đầy ấn tượng với chiếc cup FA vào năm 1924 sau khi đánh bại Aston Villa và kí một hợp đồng chuyển nhượng kỉ lục thời đó với Hughie Gallacher, 3 năm sau, Newcastle dành được chức vô địch. Gallacher đã trở thành huyền thoại của đội bóng cùng với Neil Harris, Stan Seymour và Frank Hudspeth.

Trở lại sân Wembley vào năm 1932 trong trận chung kết cúp FA với Arsenal. Chích chòe đã thắng Pháo thủ với tỉ số 2 -1 bằng một bàn thắng từ đường chuyền mà nhiều người cho rằng nó đi ra hết đường biên nhưng trọng tại vẫn công nhận nó. Sau những vinh quang chói lọi đó, Newcastle xuống dốc một cách tệ hại và rớt hạng vào năm 1934. Nhưng một điều không ai ngờ đến là, cũng trong mùa giải Newcastle bị rớt hạng, CLB đã thắng đậm hai CLB của thành phố càng Liverpool và Everton với tỉ số lần lượt là 9 - 2 và 7 - 3, mỗi trận cách nhau một tuần.

Một cuộc tái thiết diễn ra trước những năm Thế chiến thứ 2 xảy ra, Stan Seymour đã được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị và ông đã mang đến cho Newcastle một thời kì đỉnh cao khác.

Giai đoạn 1945-1979

Cựu ngôi sao tiền vệ cánh Stan Seymour đã được bổ nhiệm vào Ban giám đốc ngay trước khi nổ ra Thế chiến thứ II (World War II). Một con người cá tính, ông đã đặt nền móng của giai đoạn tuyệt vời tiếp theo của Newcastle. Vào năm 1945 thời gian hòa bình được khôi phục, Seymour đã đi đầu trong công việc của một người quản lý. Ông đảm bảo rằng Newcastle đang sở hữu một đội bóng đầy đủ các ngôi sao, một sự kết hợp của những “tài năng cây nhà lá vườn” như Jackie Milburn, Bobby Cowell và Ernie Taylor, cũng như bản hợp đồng lớn với George Robledo, Bobby Mitchell, Joe Harvey và Frank Brennan .
 
Newcastle trở lại giải hạng Nhất trong thời gian nhanh chóng. Và trong năm 1948 đã có được sự cổ vũ rất lớn từ người hâm mộ. Trung bình lượng khán giả có mặt gần 57.000 người ở tất cả những trận đấu trên sân nhà của Newcastle năm đó, một kỷ lục quốc gia cho đến những năm tiếp theo. Điều đó được xem là mấu chốt của sự khởi đầu của một thời kỳ thành công sắp tới.
 
Thập niên 50 của thế kỷ trước, trong 5 năm liên tiếp họ đã có 3 lần nâng cao FA Cup. Năm 1951 họ đánh bại Blackpool 2-0, một năm sau đó Arsenal thất bại 1-0 và vào năm 1955 Newcastle đè bẹp Manchester City 3-1. The Magpies đã được biết đến ở mọi góc của đất nước, và những cầu thủ của họ; "wor Jackie" Milburn và Bobby "Dazzler" Mitchell là một phần trong niềm kiêu hãnh đó. Mặc dù có cầu thủ chất lượng trong suốt thời kỳ, những ngôi sao như Ivor Allchurch, George Eastham và Len White cả trong những năm sau của thập kỷ này, CLB đã chia tay giải hạng Nhất vào năm 1961 dưới sự quản lý gây tranh cãi của Charlie Mitten cựu ngôi sao của Manchester United. The Magpies đã trở lại mạnh mẽ, hồi sinh dưới bàn tay của Joe Harvey – người mang lại rất nhiều thành công cho CLB sau này. Ông hợp tác với Stan Seymour để xây dựng lại thời kỳ hoàng kim của màu áo sọc đen-trắng (Black'n'Whites) trở lại ánh hào quang của giải hạng nhất vào năm 1965. Newcastle trở nên khó lường, là mối lo sợ tiềm tàng của mọi đối thủ, chưa bao giờ họ nhận thấy khả năng của mình mạnh mẽ đến vậy. Đội bóng của Joe Harvey đủ điều kiện tham dự đấu trường Châu Âu lần đầu tiên vào năm 1968 và tất cả mọi người choáng váng bởi cách Newcastle nâng chiếc Cúp Inter Cities Fairs một năm sau đó - tiền thân của Cúp UEFA bây giờ. Sở hữu một đội hình mạnh mẽ và truyền thống của Newcastle tiếp tục được trải dài bởi tiền đạo xuất chúng mang áo số 9 Welshman Wyn Davies nổi bật như những huyền thoại Bryan "Pop" Robson, Bobby Moncur và Frank Clark trước đó. Sau những thành công ở đấu trường Châu Âu, Harvey mang về một dàn cầu thủ tài năng những nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, họ có thể làm cho khán giả phấn khích bằng màn trình diễn tài hoa của mình là Jimmy Smith, Tony Green và Terry Hibbitt… Và đặc biệt là tiền đạo mang tên Malcolm Macdonald. Với biệt danh “Supermac”, Macdonald là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Newcastle. Như cơn bão dữ dội, tiền đạo luôn hướng tới tàn phá mục tiêu phía trước, Supermac dẫn đầu những chiến công của Newcastle tại Wembley 2 lần liên tiếp. Vào năm 1974 và 1976 với Liverpool ở FA Cup và Manchester City ở League Cup. Nhưng Magpies đã bỏ lỡ cơ hội mang danh hiệu về Tyneside những năm tiếp theo.  
Giai đoạn 1980 - 2000
Vào thập niên 80, Newcastle sa sút trầm trọng một cách bất ngờ và phải rơi xuống giải hạng 2, liên tiếp thay ba HLV lần lượt là Harvey Richard Dinnis và then Bill McGarry.
Nhưng chính HLV Arthur Cox chính là người giúp Newcastle trở lại giải đấu cao nhất cùng với cầu thủ của mình là Kevin Keegan – cựu đội trưởng đội tuyển Anh. Kevin Keegan gia nhập Newcastle vào năm 1982.
 
Những năm tiếp theo sau đó, Newcastle tiếp tục củng cố vị trí cao của mình tại giải hạng nhất, nhưng có một thời kì CLB đã phải bán đi những cầu thủ chất lượng của mình để đảm bảo tài chính cho CLB, vì thế CLB nhanh chóng rớt hạng. Với số tiền ít ỏi còn lại, Newcastle bị khủng hoảng trầm trọng. Nằm gần vực thẳm, Newcastle như được cứu sống bởi 2 người: Sir John Hall và Kevin Keegan. Họ tạo thành bộ đôi không thể cản phá.
 
Năm 1992, Kevin Keegan đến Newcastle với vị trí là HLV, CLB đang đứng trước nguy cơ rớt xuống giải hạng ba lần đầu tiên trong lịch sử. Sự có mặt của Keegan là tia sang lóe lên trong hang tối. Newcastle sớm trở lại là chính mình và trở thành CLB hàng đầu châu Âu. Khi tài chính CLB đã vững chắc, Newcastle đã mở rộng sân vận động lên 52.000 chỗ ngồi và mua nhiều ngôi sao. Mùa giải 1993 – 1994, Newcastle xuýt được nâng lên chiếc cup vô địch PL, CLB chỉ đứng thứ 2.
 
Newcastle tiếp tục vững mạnh dưới thời HLV Kenny Dalglish, Newcastle tham dự Champion League và trận chung kết FA năm 1998 nhưng lại bị Arsenal đánh bại. Tuy nhiên, với những gì Newcastle thể hiện thời đó, CLB Newcastle xứng đáng là CLB mạnh nhất thế giới.
 
Các danh hiệu
 
Ngoại hạng Anh: 4 1905, 1907, 1909, 1927 Cúp FA: 6 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955
(chung kết: 1905, 1906, 1908, 1911, 1974, 1998, 1999)
Siêu cúp bóng đá Anh: 1 1909 Cúp UEFA: 1 1969  
Internet