PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ngọc Tùng được giảm án treo giò xuống 8 trận: Hồi sinh từ “lửa đỏ”

Thứ sáu, 13/05/2011 10:57

Hôm qua, ban Giải quyết Khiếu nại VFF đã ra Quyết định số 148/QĐ-VFF để “bẻ” lại Quyết định số 97/QĐ-VFF của ban Kỷ luật VFF về việc giải quyết khiếu nại của cầu thủ Đặng Ngọc Tùng.

Theo đó, sau khi tiến hành thu thập, nghiên cứu tài liệu, xem xét các diễn biến liên quan đến khiếu nại của cầu thủ Đặng Ngọc Tùng, đồng thời căn cứ vào các Điều, Khoản liên quan trong Quy định về Kỷ luật của VFF, ban Giải quyết Khiếu nại VFF quyết định như sau: Điều 1: Hủy bỏ nội dung tại Điều 1 Quyết định số 97/QĐ-VFF ngày 31/3/2011 của ban Kỷ luật VFF: “Phạt 30.000.000 đồng và đình chỉ thi đấu đến hết mùa giải bóng đá hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011 đối với cầu thủ Đặng Ngọc Tùng”. Điều 2: Áp dụng hình thức kỷ luật: “Phạt 30.000.000 đồng và đình chỉ thi đấu 8 trận kế tiếp, tính từ lượt trận thứ 9 giải bóng đá hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011 đối với cầu thủ Đặng Ngọc Tùng do vi phạm Điều 38, Điều 39, Điều 57 Quy định về kỷ luật của VFF trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM tại lượt trận thứ 8, ngày 26/3/2011 trên SVĐ Hàng Đẫy”. Nếu chiếu theo quyết định cuối cùng nêu trên, Ngọc Tùng sẽ phải ngồi ngoài thêm 3 trận đấu nữa của CLB TP.HCM ở hạng Nhất mùa này. Đó có thể là một tin vui với cá nhân Ngọc Tùng và với đội bóng chủ quản. Nhưng khi PV liên lạc với TGĐ Cty CPBĐ TMN.CSG Nguyễn Chí Kiên và Ngọc Tùng thì được biết, cầu thủ đã không còn thuộc biên chế của đội bóng TP.HCM nữa.

Ngọc Tùng sẽ được thi đấu trở lại ở giai đoạn 2 của giải hạng Nhất QG mùa bóng 2011

Ông Kiên cho hay: “Ngọc Tùng bị xử phạt vào đúng thời điểm đội bóng cần anh nhất và đang gặp khó về tài chính, Tùng là một biểu tượng của chúng tôi nhưng do thời gian nghỉ lâu, tầm ảnh hưởng của Tùng với đội bóng cũng phai nhòa đi đôi chút. Trong hoàn cảnh đó, SG.XT đặt vấn đề với chúng tôi để chuyển nhượng Tùng và đảm đương luôn phần khiếu nại của Tùng. Hợp đồng của Tùng với TP.HCM còn giá trị 1,5 mùa nữa. Sau khi cân nhắc và trao đổi với Tùng, chúng tôi đã quyết định để anh ra đi, số tiền thu được từ vụ chuyển nhượng này cũng đủ trả lương cho các cầu thủ còn lại trong một tháng. SG.XT đã đặt cọc một nửa trong số đó…”. Như vậy, đã từ lâu, Ngọc Tùng đã không còn nằm trong kế hoạch của TP.HCM. Bản thân Ngọc Tùng cũng xác nhận anh đã chính thức thanh lý hợp đồng với CLB TP.HCM. Trở lại việc ban GQKN quyết định giảm án cho Ngọc Tùng, đây lại là một cú sốc với ban Kỷ luậ (tương tự vụ Công Vinh vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh hồi năm ngoái). Ngọc Tùng từ bị cấm thi đấu đến hết giải (18 trận) thì nay chỉ còn 8 trận. Lần này, ban GQKN “lấy” lại ban Kỷ luật những 10 trận chứ không phải 3 trận như vụ việc của Công Vinh mùa trước. Chưa đề cập đến mức độ nặng nhẹ hay đúng sai trong mức án ban đầu mà ban Kỷ luật dành cho Ngọc Tùng, mà chỉ nói đến tốc độ giảm án thì thấy rõ ràng mọi chuyện đã trở nên xuôi chèo mát mái hơn rất nhiều sau khi Ngọc Tùng trở thành thành viên gia đình Xuân Thành. Với vị thế “đại gia” cùng những kênh quan hệ tốt với cấp trên, dường như SG.XT đã biết “gãi đúng chỗ ngứa” để có được cái mình cần. Nếu không, không biết liệu Ngọc Tùng có cơ hội được giảm án sâu như vậy không. Chiều qua, Ngọc Tùng đã tập trung cùng SG.XT nhưng vẫn chưa ký hợp đồng với đội bóng mới. Theo tình hình hiện tại, rất có thể Ngọc Tùng sẽ vẫn ký hợp đồng với SG.XT, nhưng thời gian còn lại của mùa bóng sẽ được chuyển sang người anh em của SG.XT cùng ở hạng Nhất là BHTS.Quảng Nam để giúp đội bóng xứ Quảng (vốn đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng) trụ hạng thành công. Phải thi đấu xa nhà sẽ là một tin không vui đối với Ngọc Tùng, nhưng đã là người của nhà Xuân Thành thì phải quen với những điều chuyển như thế.

TTVH Online