PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Những điều Mou có Pep không có

Thứ năm, 04/08/2011 17:19

Nếu như phải lựa chọn ra ai là người xuất sắc hơn trong số hai cái tên Pep Guardiola và Mourinho thì quả là một việc không hề dễ dàng.

Trong bài viết đăng trên xahoi.com.vn ngày 03/08/2011, tác giả đã đề cập đến những ưu điểm khiến Pep Guardiola vượt trội hơn so với Mourinho nhưng thật thiếu sót khi không nhắc tới những tố chất hơn người của HLV người Bồ Đào Nha.

Triết lý bóng đá chắc chắn, lấy phòng ngự làm đầu.

Với bất kỳ đội bóng nào Mou dẫn dắt, phòng ngự luôn được ưu tiên. Triết lý của Mourinho là phòng ngự trước, tấn công sau và thắng 1-0 còn hơn là thua 3-4. Chính vì vậy, ở Chelsea hay Inter NHM luôn thấy hình ảnh một đội bóng chơi rất khoa học và có những chiến thắng “xấu xí”.

Đỉnh cao của lối đá phòng ngự mà Mou xây dựng đó là cú ăn ba cùng Inter năm 2010. Sau thành công vang dội đó, Mou ra đi tìm cho mình thử thách mới và Madrid phồn hoa là nơi “Người đặc biệt” đặt chân đến. Ở đây, cũng với lối chơi phòng ngự, phản công khoa học, Real của Mou không ít lần làm khó cho đại kình địch Barcelona vốn đang tung hoành cùng lối đá Tiqui-Taca huyền ảo.

Mourinho (phải), Guardiola hai vị HLV tài năng của bóng đá thế giới

Ông chủ của phòng thay đồ.

Ở tất cả đội bóng mà Mourinho dẫn dắt, từ Porto đến Chelsea, từ Inter đến Real HLV này đều thể hiện được cái uy của mình và Mou chính là ngôi sao sáng nhất. Ngay cả những cầu thủ nổi tiếng “bướng” như Ramos, Ronaldo, asley Cole… cũng răm rắp nghe lời “Người đặc biệt”.

Thành công ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau.

Năm 2004, danh tiếng của Mou đã nổi như cồn sau khi đưa Porto giành chức Vô địch Champions League sau chiến thắng 3-0 trước Monaco trong trận chung kết.

Sau khi chuyển tới Chelsea, bằng tài năng của mình Mourinho nhanh chóng đem lại những thành công liên tiếp cho The Blue với 3 chức vô địch NHA nhưng chớ trêu thay chiếc cup Champions League danh giá vẫn cứ lẩn tránh Stamford Bridge.

Inter là nơi tiếp theo Mourinho đón nhận những thử thách mới trên băng ghế huấn luyện và có thể nói là Inter và Mou đều bước lên một tầm cao bằng cú ăn ba vĩ đại mới khi cùng nhau giành cú ăn ba năm 2010.

Nhưng sau thành công vang dội cùng Inter, Mou lại dứt áo ra đi và đến với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ở môi trường mới Mou chưa thể đưa con thuyển Real trở thành kẻ “bách chiến, bách thắng” nhưng những gì Mou làm cho Real là rất đáng trân trọng. Ở La Liga, Real giành tới 92 điểm, ghi 102 bàn thắng và để lọt lưới 33 bàn. Với thành tích này, Real có thể vô địch ở mọi giải đấu trừ La Liga. Còn ở Champions League Real cũng chỉ chịu dừng bước trước Barca ở bán kêt.

Sự đa dạng trong chiến thuật

Nếu so sánh giữa những đội bóng mà Mou và Pep dẫn dắt, điều dễ nhận thấy nhất là sự đa dạng về mặt chiến thuật.

Nếu như Pep chỉ trung thành với lối chơi Tiqui-Taca cùng đội hình 4-3-3 thì với Mourinho tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Những đội bóng mà Mourinho dẫn dắt thường sử dụng sơ đồ 4-3-3 và khi cần thiết sơ đồ này có thể biến hóa thành 4-5-1 hoặc 4-2-3-1 hoặc 4-3-2-1.

Một điểm khác biệt nữa là, Barca của Pep chỉ biết chơi tấn công và tấn công. Đối thủ dù mạnh hay yếu thì các học trò của Pep cũng đều lao lên phía trước. Trong khi những đội bóng của Mou dẫn dắt thường có sự lọc lõi và linh hoạt trong cách triển khai trận đấu.

Mùa bóng sắp tới, NHM bóng đá chắc chắn sẽ còn được chứng kiến thêm nhiều cuộc đối đầu Mourinho- Pep Guardiola và ai hơn ai thì hãy để kết quả trên sân trả lời.

Hữu Hiệp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới