PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Những quy luật trong bóng đá

Thứ hai, 18/04/2011 17:08

Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự vật luôn tồn tại ba quy luật cơ bản, đó là quy luật mâu thuẫn, lượng chất và phủ định của sự phủ định.

Bóng đá là một hình thái của đời sống xã hội nên các đội bóng luôn chịu sự chi phối của cả ba quy luật đó và mức độ biểu hiện các quy luật ở mỗi đội bóng trong từng thời điểm là rất khác nhau. Ba đội bóng đứng trong tốp 4 ở Premier League mang những nét đặc trưng của từng quy luật đó.

Mùa giải này, Chelsea đã suy yếu rất nhiều chứ không còn là đội bóng đáng gờm và bản lĩnh. Một đội hình đã bắt đầu lão hóa cùng những bất ổn nội bộ đã khiến Chelsea có nguy cơ kết thúc mùa giải trắng tay. Bản thân vị trí của Ancelotti cũng chông chênh khi niềm tin của Abramovich dành cho ông đang dần phai nhạt. Hiện thời, Chelsea đang nuôi chút hi vọng mong nhanh ở đấu trường Champions League lẫn Premier League nhưng những vấn đề chưa có lời giải có thể khiến giấc mơ của họ dần tan vỡ.

Chelsea đang đối mặt với nhiều bất ổn. Ảnh: Getty.

Sự xuất hiện của Torres ở Stamford Brigde với cái giá 50 triệu bảng không ngờ khiến bài toán trên hàng công trở nên bối rối với Ancelotti. Bỏ Torres thì quá lãng phí khoản tiền khổng lồ ấy, còn giữ cầu thủ người Tây Ban Nha thì hàng công của The Blues bộc lộ những rạn nứt khi công thần Drogba có dấu hiệu hậm hực vì không còn được thi đấu thường xuyên. Nếu hi sinh Anelka thì chưa biết “ngựa chứng” nước Pháp sẽ phản ứng thế nào. Trong khi mâu thuẫn cũ chưa qua thì mâu thuẫn mới lại có nguy cơ xuất hiện. Sự trở lại của Alex lại buộc HLV người Ý phải đắn đo khi David Luiz đang chơi quá ấn tượng, nhưng liệu trung vệ người Brazil có chịu ngồi yên trên băng ghế dự bị nhìn đồng hương của mình tung hoành nơi hàng phòng ngự The Blues? Hẳn Ancelotti còn đau đầu nhiều lắm trong chặng đường còn lại của The Blues để giải quyết những mâu thuẫn nội tại lẫn khách quan. Trong khi đó, Manchester City (M.C) đã bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ nhưng dường như họ mới đạt về lượng chứ chưa đạt về chất, bởi rất nhiều bản hợp đồng đắt giá chưa chứng minh được giá trị từ Milner, Lescott đến Dzeko…, trong khi các siêu sao thực thụ vẫn chưa đến với Man “xanh”. Tevez là bản hợp đồng giá trị nhất nhưng anh sang M.C vì HLV Ferguson đã không mặn mà níu giữ anh ở lại Old Trafford, mà bản thân Tevez bây giờ cũng đã không còn giữ được vị trí ở đội tuyển Argentina khi anh phải xếp sau rất nhiều cầu thủ khác. Trong khi đó, Yaya Tore vốn là “kép phụ” ở Barca, D.Silva là nhà vô địch thế giới nhưng anh đã không còn đạt phong độ cao, Balotelli vẫn chỉ là một tài năng trẻ ngỗ ngược, còn nhiều cầu thủ khác không tương xứng với cái giá mà Man “xanh” bỏ ra để lôi kéo họ về City of Manchester… Trên sân cỏ, thành tích của M.C đã cải thiện đáng kể nhưng lượng tích lũy ấy vẫn chưa đến điểm nút để có sự nhảy vọt về chất. Vì thế, các danh hiệu cứ dần rời xa tầm tay M.C nên Man “xanh” vẫn chỉ là “thiếu gia” chứ chưa thể trở thành “đại gia” thực sự.

M.U luôn có đội ngũ kế thừa xứng đáng lớp cầu thủ đã ra đi.

Với Manchester United, đội bóng mang bản chất của quy luật phủ định của phủ định. Sở dĩ, M.U luôn duy trì được vị thế của mình bởi họ luôn tìm ra những nhân tố mới để thay thế cho nhân tố cũ dù đó là những tượng đài như Cantona, Becks, Roy Keane, Nistelrooy, C.Ronaldo... Mấy năm qua, Man “đỏ” có rất nhiều bản hợp đồng mang tính đầu tư dài hạn, hướng về tương lai. Tuy nhiên, con đường mà “quỷ đỏ” đi không phải là sự phủ định tất cả mà luôn có sự kế thừa để duy trì thành tích cho đội bóng, đó là lý do tại sao những Giggs hay Scholes vẫn được thuyết phục hoãn ý định treo giày. Mặt khác, M.U thường thay đổi lối chơi và chiến thuật khi có sự thay đổi hay mất mát nhân sự. Lúc C.Ronaldo, Tevez ra đi thì M.U đã tìm vị trí thích hợp hơn cho Rooney phát huy khả năng, khi R10 xuống phong độ thì “quỷ đỏ” đánh thức bản năng của Berbatov. Giờ đây, gã Shrek tìm lại chính mình thì HLV Ferguson lại kéo anh lùi sâu để giúp anh có nhiều không gian hoạt động và tận dụng tài săn bàn của Chicharito… Cứ thế, M.U luôn có những người hùng theo thời điểm và theo mùa giải để giúp họ tìm kiếm danh hiệu, phát triển theo đường xoáy ốc. Bóng đá cũng như cuộc sống, ai vận dụng đúng quy luật thì có thể gặt hái thành công, còn ai đi ngược quy luật thì rất dễ thất bại và trả giá.

Tinthethao