PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Những sai lầm khiến Ancelotti bị Chelsea sa thải

Thứ hai, 23/05/2011 21:25

Trước khi trách Abramovich, Ancelotti cũng nên tự trách mình đã có không ít những sai lầm nghiêm trọng khiến Chelsea tay trắng ở mùa giải 2010/11.

Ngay từ khi bắt đầu mùa giải, Ancelotti đã không thật sự dứt khoát với những quyết định của bản thân và không có một chiến lược phát triển cụ thể. Hệ quả là Chelsea từng bước mất các danh hiệu ở những thời điểm quan trọng nhất: để M.U chiếm ngôi đầu bảng, bị Newcastle United loại khỏi Carling Cup, để Everton hạ gục ở FA cup, tiếp tục bị M.U đánh bại ở vòng Tứ kết Champions League.

Vì vậy, việc HLV Ancelotti bị sa thải là điều không có gì phải quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, có 4 nguyên nhân chính khiến chủ tịch Abramovich phải sớm chấm dứt mối lương duyên mới được 2 năm với chiến lược gia người Italia.

Sai lầm khi bán Carvalho

Không hiểu điều gì đã thúc đẩy Ancelotti bán Carvalho cho Real Madrid để đổi lấy 5 triệu bảng? Có thể là sự tự tin “quá đáng” của Ancelotti khi suy nghĩ với Terry, Alex, Ivanovic và Jeffrey Bruma, đội bóng của ông đủ chia sức cho các đấu trường? Tuy nhiên, tất cả những tính toán “không Carvalho” của Ancelotti đều sai lầm bởi có những thời điểm Terry, Alex

 

Hàng thủ Chelsea yếu đi khi mất Carvalho

Điển hình là ở cuối năm 2010 (từ tháng 11 đến hết tháng 12) họ có tới 7 /9 trận không thắng. Chỉ khi David Luiz tới (tháng 1/2011), hàng thủ Chelsea mới có lại sự chắc chắn và tiếc là, Luiz đến quá muộn.

Nhìn sang Real Madrid, Carvalho đang tỏa sáng và là trụ cột không thể thay thế của HLV Mourinho.

Điểm 0 cho bài toán “Ai thay thế Lampard”?

Câu hỏi này xuất hiện không ít lần trong suốt 2 năm qua nhưng cho tới bây giờ, nó vẫn chưa có lời giải đáp. Có lẽ, một phần cũng bởi nền tảng thể lực quá sung mãn và sức bền tuyệt hảo của Lampard khiến Ancelotti tự tin đẩy Deco, Joe Cole, Ballack ra đi bất chấp rất nhiều lời cảnh báo rằng tuyến giữa của Chelsea sẽ mất đi sức sống nghiêm trọng nếu bán một loạt những cầu thủ có thể tạo đột biến cao như thế.

Đổi chỗ cho 3 cầu thủ đã khẳng định được tài năng và tên tuổi trên, Ancelotti đã mang về Ramires, Benayoun với hi vọng hai tân binh này sẽ phần nào khỏa lấp được chỗ trống khi Lampard không thể ra sân. Nhưng rồi sao? Ramires phải mất gần hết lượt đi mới hòa nhập được lối chơi của Chelsea còn Benayoun thì làm bạn với bệnh viện nhiều hơn.

Vì vậy, khi Lampard dính chấn thương không thể ra sân, tuyến giữa của Chelsea chỉ còn những cầu thủ “công nhân” như Mikel, Essien rồi những chuyên gia chạy cánh kiểu Zhirkov, Malouda, Kalou.

Quá tin ở Torres

Torres - Bản hợp đồng thất vọng nhất của Chelsea

Bỏ ra tới 50 triệu bảng để rước Torres về nhằm tăng cường sức công phá cho hàng tiền đạo. Nhưng 17 trận chơi cho Chelsea, Torres chỉ duy nhất 1 lần nổ súng, quá ít so với sự kỳ vọng. Nhưng quan trọng nhất là đã không thể giúp Torres hòa nhập với lối chơi của Chelsea, Ancelotti còn không đủ dũng cảm cất anh trên băng ghế dự bị bất chấp việc Drogba – Anelka chơi hay hơn. Kết quả: Torres không thể ghi bàn, lối chơi của Chelsea rối loạn, các cầu thủ thi đấu thiếu sinh khí để rồi đánh mất chức vô địch Premier League vào tay M.U

Không tạo cơ hội cho lớp trẻ

Ancelotti luôn kêu than là ông không có đủ những cầu thủ trẻ xuất sắc và ưng ý nhưng nếu họ không tài năng, thì chắc lứa U-18 của Chelsea không thể lọt tới vòng BK FA cup (giải trẻ) và học viện đào tạo của The Blues không được đánh giá là một trong những trung tâm xuất xưởng “măng non” hàng đầu nước Anh.

Nhóm những cầu thủ tài năng được Ancelotti đưa lên đội 1 như Ryan Bertrand, Patrick Van Aanholt, Jeffrey Bruma (hàng hậu vệ); Joshua McEachran, Sala (tiền vệ); Daniel Sturridge, Kakuta (tiền đạo) đều chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị. Đáng ra, trong bối cảnh khi Terry, Lampard, Drogba chấn thương thì Van Aanholt, Bruma, McEachran rồi Sturridge, Kakuta phải được luân phiên đưa vào đội hình để giúp số tài năng trẻ này cọ xát và thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao. Nhưng tất cả những gì lứa lúa non này có được chỉ là vào sân khi trận đấu đã an bài, bị đem cho mượn hoặc thậm chí ngồi...ngáp bên ngoài đường pitch.

Các cầu thủ trẻ như Joshua McEachran (trái) cần được sử dụng nhiều hơn

Nhìn sang M.U, Arsenal và Liverpool, nơi những cầu thủ trẻ đang được tung hoành ở giải Ngoại Hạng mới thấy, Chelsea đang tự “đào huyệt” chôn mình khi bỏ ra hàng đống tiền cho các chuyên gia "săn đầu người", cho việc đào tạo trẻ nhưng lại chẳng thèm sử dụng.

Trên đây chỉ là một trong những nguyên do khiến Ancelotti bị Chelsea sa thải. Lúc này, NHM chờ đợi nhiều ở người thay thế Ancelotti, liệu người đó có thể giúp chủ tịch Abramovich thỏa mãn giấc mơ vô địch giải Ngoại Hạng và Champions League hay sẽ lại phải ra đi trong cay đắng giống như số phận của 5 chiến lược gia (Ranieri, Mourinho, Scolari, Grant và chính Ancelotti) từng làm việc tại Stamford Bridge trong 4 năm qua.

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới