PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Những thống kê khép lại La Liga 2010/2011

Thứ tư, 01/06/2011 11:23

La Liga 2010/2011 đã khép lại và dưới đây là một vài thống kê sẽ cho độc giả cái nhìn tổng quan về giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới này.

Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha song không có nghĩa CĐV của họ là những người trung thành nhất. Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng cứ nhìn vào những số liệu dưới đây sẽ rõ:

1. Sân San Mames của Athletic Bilbao - sức chứa 40.000 chỗ ngồi, 19 trận, 691.000 lượt khán giả, tương đương 91% tổng sức chứa. 2. Sân Santiago Bernabeu của Real Madrid - sức chứa 80.000 chỗ ngồi, 19 trận, 1.359.500 lượt khán giả, tương đương 89% tổng sức chứa. 3. Sân El Molinon của Sporting Gijon - sức chứa 25.885 chỗ ngồi, 18 trận, 405.100 lượt khán giả, tương đương 87% tổng sức chứa. 4. Sân El Madrigal của Villarreal - sức chứa 22.000 chỗ ngồi, 19 trận, 355.500 lượt khán giả, tương đương 85% tổng sức chứa. 5. Reyno de Navarra của Osasuna - sức chứa 19.800 chỗ ngồi, 19 trận, 305.979 lượt khán giả, tương đương 81% tổng sức chứa.

Messi và Ronaldo là hai cầu thủ hàng đầu La Liga

- Tốp 5 cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất La Liga 2010/2011:

1. Lionel Messi (Barcelona) - 17 đường chuyền/33 trận. 2. Mesut Oezil (Real Madrid) - 16 đường chuyền/36 trận. 3. Juan Mata (Valencia) - 12 đường chuyền/33 trận. 4. Daniel Alves (Barcelona) - 12 đường chuyền/36 trận. 5. Xabi Prieto (Real Sociedad) - 12 đường chuyền/37 trận.

- Tốp 5 cầu thủ "chơi xấu" nhất La Liga 2010/2011:

1. Patxi Punal (Osasuna) - 16 thẻ vàng/33 trận. 2. Carlos Gurpegui (Athletic Bilbao) - 15 thẻ vàng/31 trận. 3. Alberto Lopo (Deportivo La Coruna) - 15 thẻ vàng/33 trận. 4. Leonardo Ponzio (Real Zaragoza) - 14 thẻ vàng/32 trận. 5. Carlos Diogo (Real Zaragoza) - 14 thẻ vàng/33 trận.

- Tốp 5 "đồ tể" tại La Liga 2010/2011:

1. Xisco Nadal (Levante) - 3 thẻ đỏ/25 trận. 2. Xabier Castillo (Athletic Bilbao) - 2 thẻ đỏ/11 trận. 3. David Navarro (Valencia) - 2 thẻ đỏ/17 trận. 4. Martin Demichelis (Malaga) - 2 thẻ đỏ/18 trận. 5. Marius Stankevicius (Valencia) - 2 thẻ đỏ/21 trận.

- Tốp 5 cầu thủ "khỏe" nhất La Liga 2010/2011 (trừ các thủ môn):

1. Andoni Iraola (Athletic Bilbao) - 3290 phút thi đấu liên tục. 2. Bruno Soriano (Villarreal) - 3274 phút. 3. Xabi Prieto (Real Sociedad) - 3236 phút. 4. Gabi Fernandez (Real Zaragoza) - 3229 phút. 5. Jiri Jarosik (Real Zaragoza) - 3197 phút.

- Tốp 5 sát thủ trên chấm phạt đền:

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 8 quả/8 thành công. 2. Gabi Fernandez (Real Zaragoza) - 6 quả/6 thành công. 3. Javad Nekounam (Osasuna) - 5 quả/5 thành công. -. Diego Castro (Sporting Gijon) - 5 quả/5 thành công. 5. Xabi Prieto (Real Sociedad) - 4 quả/4 thành công. -. Giuseppe Rossi (Villarreal) - 4 quả/4 thành công. - . Lionel Messi (Barcelona) - 4 quả/4 thành công. -. Luis Garcia (Espanyol) - 4 quả/4 thành công.

- Tốp 5 Vua phá lưới:

1. Cistiano Ronaldo (Real Madrid) - 40 bàn. 2. Lionel Messi (Barcelona) - 31 bàn. 3. Sergio Aguero (Atletico Madrid) - 20 bàn. -. Alvaro Negredo (Sevilla) - 20 bàn. 5. David Villa (Barcelona) - 18 bàn. -. Giuseppe Rossi (Villarreal) - 18 bàn. -. Roberto Soldado (Valencia) - 18 bàn. -. Fernando Llorente (Athletic Bilbao) - 18 bàn.

- Tốp 5 thủ môn xuất sắc nhất:

1. Victor Valdes (Barcelona) - 16 bàn/32 trận - tỉ lệ thủng lưới 0,50 bàn/trận. 2. Iker Casillas (Real Madrid) - 32 bàn/35 trận - tỉ lệ thủng lưới 0,94 bàn/trận. 3. Dani Aranzubia (Deportivo La Coruna) - 32 bàn/36 trận - tỉ lệ thủng lưới 1,12 bàn/trận. 4. Diego Lopez (Villarreal) - 44 bàn/38 trận - tỉ lệ thủng lưới 1,15 bàn/trận. 5. Ricardo (Osasuna) - 46 bàn/38 trận - tỉ lệ thủng lưới 1,21 bàn/trận.

BongdaPlus