PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Parma

Thứ năm, 28/07/2011 15:18

Parma là một CLB bóng đá Ý, có trụ sở đặt tại Parma, vùng Emilia-Romagna, Italia.

Parma được thành lập vào năm 1913 với tên "khởi thuỷ" là CLB Bóng đá Verdi nhân dịp lúc đó thành phố quê hương, chiếc nôi của nghệ thuật opera, đang tổ chức những hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà soạn nhạc nổi tiếng Giuseppe Verdi. Tuy nhiên, cái tên này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, vì đến tháng 12 năm đó, CLB Bóng đá Verdi đã đổi tên thành CLB Bóng đá Parma và chọn chiếc áo trắng với một đường kẻ ngang màu đen làm trang phục truyền thống.

Đến năm 1931, đội bóng xứ Emilia-Romagna này lại một lần nữa được cải tên thành AS Parma và liên tiếp góp mặt tại Serie B và Serie C trong vài thập kỷ sau đó. Đã có lúc, tưởng chừng như AS Parma khó có thể duy trì ý chí thi đấu khi họ tụt xuống tận giải nghiệp dư vào năm 1967. Nhưng cũng như nhiều đội bóng khác, cái khó ngay lập tức làm ló cái khôn. Như một lẽ tất yếu, những thay đổi đã xuất hiện trong lòng CLB. Đầu tiên là sự chuyển giao quyền sở hữu; tiếp theo, những cái tên mới cũng lần lượt đến với đội bóng chủ sân Ennio Tardini: AS Parma biến thành AC Parmense, rồi cuối cùng là Parma AC như chúng ta thấy ngày nay. Danh xưng mới đòi hỏi Parma AC phải quyết định đổi màu áo thi đấu cho CLB. Thế là vào năm 1990, khi lần đầu tiên được thăng hạng A, người ta thấy các cầu thủ Parma ra sân với bộ trang phục màu Vàng-xanh và ngay lập tức, Parma AC có biệt danh mới – Gialloblu.

Kể từ thời điểm đó, dưới sự bảo trợ của hãng bơ sữa Parmalat, đội quân xứ Emilia-Romagna không dừng lại nữa. Ngay ở mùa giải đầu tiên góp mặt tại Serie A, Parma đã giành được một suất dự Cúp châu Âu, mở ra kỷ nguyên hoàng kim sau đó với 2 Cúp UEFA, 1 Cúp C2, 1 Siêu Cúp châu Âu, 3 Cúp Italia cùng 1 Siêu Cúp Quốc nội.

Hết thịnh đến suy. Khi Parmalat phá sản, Parma gặp muôn vàn khó khăn trong việc duy trì sự sống và chiến đấu để ở lại Serie A. May thay, những đạo luật tài chính nới lỏng đúng lúc đã mang đến cơ hội hồi sinh cho CLB, giúp họ giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc và tiếp tục trụ lại hạng A cho đến lúc này. Với những dấu hiệu tích cực từ một số nhà đầu tư tiềm năng, Parma đang tràn trề tin tưởng sẽ nhanh chóng lấy lại oai danh một thuở, trở thành một vật cản khó chịu đối với các "đại gia" như họ đã từng làm hồi đầu thập niên 1990.

Sân nhà của Parma là SVĐ Ennio Tardini có sức chứa 27,906 chỗ ngồi.

Thành tích:

Cúp C2: 1992-1993 UEFA Cup: 94-95, 98-99 Cúp quốc gia Italia:1991-1992, 1998-1999, 2001-2002 Cúp Liên lục địa:1985, 1996 Siêu cúp châu Âu: 1993 Siêu cúp Italia: 1998-1999

Hữu Hiệp (Tổng hợp)