PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Pato dính chấn thương trong 18 tháng

Thứ năm, 21/04/2011 10:49

Dù MilanLab không công bố nhưng số liệu về chấn thương của Pato vẫn được báo chí Italia đăng rùm beng.

Không ít người giật mình khi Chú Vịt dính 10 chấn thương chỉ trong vòng 18 tháng. Không phải ngẫu nhiên mà Milan từng có ý định bán Pato.

Pato sẽ vắng ở 3 trận tới của Milan vì chấn thương

Kể từ khi chuyển tới Milan, chỉ có nửa mùa giải 2007/08 và cả mùa 2008/09 là Pato không bị chấn thương hành hạ. Trong đó, mùa 2008/09, ngôi sao người Brazil đá 36 trận ở Serie A, tức chỉ vắng mặt 2 vòng. Đây cũng là năm Pato chơi ổn định và đều đặn nhất (18 bàn/42 trận trên mọi giải đấu) sau 3 năm đầu quân cho đội chủ sân San Siro. Tuy nhiên, hiếm khi nào Pato duy trì được trạng thái thể lực tốt nhất trong thời gian dài sau đó. Dễ nhận thấy, Chú Vịt đang là một trong những cầu thủ dính chấn thương nhiều nhất, thậm chí chẳng kém gì những “đôi chân pha lê” như Robben hay Van Persie. Theo số liệu mà trang tin Tuttomercatoweb vừa công bố thì trong vòng 1 năm rưỡi qua, Pato đã dính tổng cộng 10 chấn thương các loại, quá nhiều với một cầu thủ mới 21 tuổi. Mùa 2009/10, những chấn thương vặt vãnh nhưng xuất hiện liên miên khiến Pato chỉ ra sân có 23 trận cho Milan ở Serie A. Tới mùa giải này, khi chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc thì Chú Vịt cũng mới chơi 21 trận tại Serie A. Còn tính riêng trong năm 2010, Pato đã vắng mặt tổng cộng… 150 ngày. Cựu cầu thủ Internacional không dính chấn thương nặng phải nghỉ vài tháng như Robben và Van Persie nhưng ngược lại, những lần anh nằm viện vì đau vặt vãnh thì nhiều vô kể. Cơn ác mộng bắt đầu từ ngày 5/1/2010, khi Pato dính chấn thương bắp đùi chân phải trong trận thắng 5-2 của Milan trước Genoa. Sau đấy, trong phần còn lại mùa trước, Pato còn thêm 3 lần dính chấn thương nữa. Tới đầu mùa giải này, ngay trong trận giao hữu với Panathinaikos ngày 5/8/10, Pato đã gặp vấn đề với mắt cá chân phải. Kể từ đó tới nay, thêm 5 lần Chú Vịt dính chấn thương, mà mới nhất là khi anh gặp vấn đề với bắp chân phải ở trận đấu với Sampdoria và sẽ vắng mặt 3 trận sắp tới của Milan ở Serie A. Câu hỏi đặt ra: nguyên nhân do MilanLab không có phương pháp điều trị hợp lý hay vì Pato? Thực tế, MilanLab cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Còn nhớ hồi đầu năm 2010, trung tâm chăm sóc cầu thủ được Milan vỗ ngực là hiện đại nhất thế giới này liên tục đưa ra dự đoán sai về thời điểm trở lại của Pato. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở Chú Vịt. Hầu hết những lần Pato nằm viện không phải vì va chạm mạnh với cầu thủ đối phương mà là do anh tự làm khổ mình, như mới nhất ở trận gặp Sampdoria. Bên cạnh đó, lối chơi chủ yếu dựa vào tốc độ của Pato cũng khiến anh hay dính chấn thương. Rõ ràng việc thường xuyên làm bạn với giường bệnh sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của Pato. Đây có thể là nguyên nhân khiến dù Pato đã trở thành một trong những tiền đạo trẻ đáng kỳ vọng nhất thế giới nhưng cánh cửa ĐT Brazil vẫn chưa rộng mở với anh. Chưa hết, cả Milan cũng từng có ý định bán Chú vịt yếu ớt này.

BongdaPlus