PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Stankovic, người chiến thắng: Kẻ đi truyền lửa

Thứ năm, 21/04/2011 15:15

Hai tuần kể từ sau bàn thắng vào lưới Schalke, Stankovic lại trình diễn khả năng dứt điểm từ xa ấn tượng của mình.

Sau khi bị trọng tài Rizzoli từ chối bàn thắng ở những phút đầu tiên của trận bán kết lượt đi, Stankovic đã thực hiện một “siêu phẩm”, với cú sút xa chính xác làm tung lưới thủ môn Doni. Lần thứ 9 trong mùa giải Stankovic ghi bàn cho Inter, và đó cũng là kiệt tác thứ hai của anh chỉ trong vòng hai tuần lễ, sau bàn thắng từ khoảng cách 50m ở trận lượt đi tứ kết Champions League, vào lưới Schalke. Bàn thắng của Stankovic diễn ra trong thời điểm Inter không cho thấy thế trận tốt hơn so với chủ nhà, và trước đó thoát được bàn thua mười mươi nhờ sự vụng về của Vucinic. Tính chất của “siêu phẩm” này thì khỏi phải bàn, khi nó giúp Inter đứng trước cơ hội rất lớn để giành vé vào chung kết. Chỉ cần một kết quả hòa trên sân nhà, Inter sẽ có cơ hội trở lại Olimpico Roma vào ngày 29/5 để chơi trận đấu cuối cùng, và hy vọng giành được danh hiệu “an ủi” trong một mùa giải với quá nhiều thất vọng.  

Stankovic đã thắp lại ngọn lửa hi vọng cho Inter- Ảnh Getty

Cú sút vào lưới Roma cũng nói lên một điều, Stankovic đang là trái tim của Inter. Trong thời gian gần đây, Eto’o đã bắt đầu mệt mỏi khi liên tục phải cày ải trên mọi mặt trận, Milito thì vẫn vật vờ, Sneijder thiếu ổn định, ngay cả đội trưởng Zanetti cũng sa sút… Chỉ có Stankovic và Cambiasso là những người giữ được sự ổn định. Xét trên khía cạnh đóng góp cho lối chơi, thì Stankovic cho thấy sự nổi bật hơn so với đồng đội người Argentina. Thực vậy, trong trận thua Schalke 2-5, Dejan là người hiếm hoi trong đội hình Inter thể hiện được hiệu quả, trước khi phải bỏ dở cuộc chơi vì chấn thương. Trong chiến thắng trước Chievo và trận lượt về tứ kết Champions League với Schalke, Stankovic đều thi đấu tốt trong 45 phút đầu tiên (đều không thể đá hiệp 2 vì chấn thương). Cuối tuần trước, ở Ennio Tardini, Stankovic là người duy nhất hoạt động, trong trận đấu mà phần lớn đội hình Inter… đi bộ. Rafa Benitez từng không xem trọng Stankovic, và Leonardo cũng thích dùng Thiago Motta - một người gốc Brazil - đá cặp với Cambiasso hơn. Nhưng mỗi khi có mặt trên sân, Stankovic luôn là nhân tố chủ lực để Inter vận hành lối chơi. Trước khi ghi bàn thắng duy nhất ở Olimpico, cuộc hồi sinh của Inter ở Serie A có đóng góp rất lớn từ phía Stankovic. Những con số nói lên tất cả sự hiệu quả của tiền vệ người Serbia. Từ đầu mùa, sau 1.702 phút có mặt trên sân, 31 trong số 42 pha takle bóng của Stankovic đạt được hiệu quả (73,1%, trong khi Cambiasso đạt 64%), 958 pha bật bóng chính xác cho đồng đội và 19 đường chuyền dài tấn công có hiệu quả (Cambiasso là 11). Với 5 đường chuyền thành bàn, Stankovic cũng chỉ thua Maicon (7), Eto’o (6), và sánh ngang với Sneijder - người có nhiệm vụ chính là kiến tạo. Inter xem như đã đặt một chân vào chung kết Cúp Italia, nhờ màn trình diễn của Stankovic. Cuối tuần này, đội quân của Leonardo sẽ tiếp Lazio trong cuộc chiến giành vị trí thứ 3 kèm vé vào thẳng vòng bảng Champions League (Inter đang hơn 3 điểm, nhưng Lazio sẽ đứng trên nếu thắng ở G.Meazza). Và một lần nữa các tifosi Inter lại gọi tên Dejan...

TTVH Online