PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tuyến giữa của Milan mùa tới: Thành bại là đây!

Thứ ba, 26/04/2011 10:26

Trong suốt giai đoạn dài vừa qua, bộ khung hàng tiền vệ Milan hầu như không có thay đổi lớn kể từ sau chức vô địch Champions League 2003.

Những tiền vệ cao tuổi như Gattuso và Pirlo không còn thích hợp với tham vọng Milan

Những Milanista lạc quan có thể cho rằng Scudetto thứ 18 sắp giành được mùa này sẽ mở ra một chu kỳ chiến thắng mới cho Milan, nhưng điều đó sẽ không trở thành sự thật nếu đội chủ sân San Siro không có những bước đi tiếp theo thích hợp. Trên thực tế, khó có thể coi những nỗ lực của BLĐ Milan đầu mùa này là một cuộc cách mạng triệt để, bởi cách xây dựng đội hình hiện nay vẫn có phần tạm bợ, chủ yếu để chinh phục Scudetto sau 7 năm xa cách. Do vậy, thành công ở Serie A mùa này không hẳn là một bước trên hành trình trở lại đỉnh cao chói lọi năm xưa. Milan đặt mục tiêu ngắn hạn giành Scudetto bởi họ thừa hiểu mùa này là thời điểm thích hợp nhất khi Juve chưa trở lại, Roma suy yếu còn Inter đánh mất định hướng sau sự ra đi của HLV Mourinho. Gattuso, Pirlo, Ambrosini và Seedorf, những tiền vệ có thâm niên nhất đều từng góp mặt trong đội hình Milan giành Champions League 2003, những bước chạy của họ ngày càng nặng nề sau 8 năm. Trong số này, Seedorf là người để lại nhiều ấn tượng nhất mùa này, đặc biệt là ở giai đoạn cuối giải, nhưng những đóng góp của Gattuso, Pirlo và Ambrosini lại rất hạn chế do tuổi tác. Nếu cứ giữ nguyên bộ khung này thì chắc chắn sự bổ sung của Boateng và Emanuelson là không đủ cho Milan mùa tới, khi đội quân của HLV Allegri bắt đầu nghĩ tới việc trở lại là một thế lực lớn ở Champions League, trong khi vẫn phải tìm cách duy trì vị thế tại đấu trường quốc nội. Van Bommel nhiều khả năng cũng được Milan giữ lại, nhưng khó trông đợi quá nhiều khi anh đã 35 tuổi. Như vậy, chắc chắn HLV Allegri sẽ phải tính đến những phương án tăng cường tuyến giữa, khu vực có vai trò quyết định đến chiến thuật trong bóng đá hiện đại. Mùa này, Milan chưa có những siêu tiền vệ như Sneijder (Inter), Hamsik (Napoli) hay Krasic (Juve), nên vẫn phải dựa khá nhiều vào đôi chân ma thuật (nhưng đỏng đảnh!) của Ibrahimovic, đây là nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại trước “đàn em” Tottenham ở vòng 1/8 Champions League. Tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, sự thích ứng nhanh chóng với những chiến thuật khác nhau, nhằm đối phó với những tình huống phát sinh là yếu tố tối quan trọng cho kẻ có tham vọng vô địch. Sự đa dạng về lựa chọn nhân sự ở tuyến giữa chính là điều kiện đầu tiên của yêu cầu này. Sẽ có kẻ ra đi (Pirlo) và ở lại (Seedorf, Gattuso), nhưng chắc chắn việc “thay máu” tuyến giữa là điều BLĐ Milan đang nghĩ đến để hướng tới những thành công cao hơn, nhất là khi chưa chắc Ibra đã ở lại. Một đội bóng giàu thành tích ở mặt trận quốc tế như Milan sẽ không thể hài lòng chỉ với những chiếc cúp nội địa, giống như Inter của Mancini ngày trước!

BongdaPlus