PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Xu hướng sử dụng ngoại binh ở V.League

Thứ bảy, 28/05/2011 09:15

6 năm trước, khi những cầu thủ Brazil đầu tiên đặt chân đến V.League, sân cỏ Việt Nam gần như là sàn diễn riêng cho các vũ công Samba.

Xu hướng dùng các cầu thủ Châu Phi ngày càng nhiều ở V.League. Ảnh: Xuân Hà

Thời đó, hầu hết các đội đều có “hàng” Brazil, có đội dành 4-5 suất ngoại binh cho cầu thủ Brazil và rất thành công với sự lựa chọn đó. Thế nhưng, ở V.League 2011, những cầu thủ đến từ Brazil đang ngày càng ít đi. Theo thông kê mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF, trong số 56 ngoại binh được 14 đội bóng V.League đăng ký‎ ở mùa giải 2011, thì chỉ có 14 cầu thủ đến từ Brazil, giảm hơn 2 lần so với mấy năm về trước. Thậm chí, số lượng này còn có thể giảm trong đợt đăng ký‎ cầu thủ ở mùa giải sắp tới khi nhiều cầu thủ Brazil như: Almeida, Giovanini, Leandro của NVB.Sài Gòn, Mota của V.Ninh Bình, Gilmar của LS.Thanh Hóa, Martin Trindade của K.Khánh Hòa, Thiago của V.Hải Phòng và Benicio của Hà Nội T&T… đang thi đấu không thành công và có thể bị các CLB chủ quản thay thế bằng những cầu thủ trẻ hơn. Dường như trào lưu dùng “hàng” Brazil đang tạm lắng xuống trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của hai nguồn “hàng” đến từ Nigeria đang thi đấu thành công ở V.League như: Samson Kayode, Timthy Anjembe, Felix Ajala, Aniekan… chính là màn tự quảng cáo không thể ấn tượng hơn đối với các CLB Việt Nam. Ngoài ra, nguồn cầu thủ đến từ Argentina đang ngày càng trở nên “hot” sau sự thành công của Merlo Gaston. Những gương mặt khác đến từ xứ sở Tango như: Gonzalo, Matias của Hà Nội T&T, Lucas Cantoro của HN.ACB hay Hernandez của SHB.Đà Nẵng cũng chơi khá tốt và thường xuyên được đá chính. Trên thế giới, Argentina chính là quốc gia xuất khẩu cầu thủ số 1 (hơn cả Brazil) nên đây chính là thị trường tiềm năng mà các CLB Việt Nam có thể tìm “hàng” trong thời gian tới. Sự đi xuống của các cầu thủ Brazil ở V.League chỉ là sự giảm sút tạm thời hay phản ánh xu thế tất yếu? Rất khó để khẳng định điều này, nhưng có một thức tế là nguồn cầu thủ đến từ Brazil, chất lượng không được tốt như những năm đầu tiên nữa. Hầu hết những gương mặt nổi tiếng trước kia, đến giờ đều không còn giữ được phong độ, nhưng trong thời gian qua, thị trường Brazil vẫn không thể giới thiệu được khuôn mặt mới nào thay thế. Chẳng hạn, tiền đạo Almeida sắp bị NVB.Sài Gòn thanh lý hợp đồng, Huỳnh Kesley thì trôi xuống giải hạng Nhất, Lazaro thì thất nghiệp. Những gương mặt nổi bật của Brazil hiện chỉ còn Leandro, Antonio Carlos hay Evaldo, nhưng chừng đó quá ít. Những gương mặt mới xuất hiện như: Giovanini của NVB.Sài Gòn hay Thiago của V.Hải Phòng đều chơi không thực sự tốt, nên chưa thể bù lại lỗ hổng cho những cầu thủ Brazil cũ để lại. Sau trào lưu dùng người Thái Lan rồi sau đó chuyển sang dùng người của Brazil, đến giờ các CLB ở V.League đang dần chuyển hướng sang thị trường “ngon, bổ, rẻ” đến từ Châu Phi hơn. Số lượng thông kế của VFF cho thấy, số ngoại binh đến từ Châu Phi đang chiếm hơn 50% tổng số ngoại binh ở V.League 2011. Có phải đây là xu thế tất yếu hay chỉ là giải pháp tạm thời cho những CLB của V.League?

QĐND