SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Nốt ruồi đỏ có phải là dấu hiệu của bệnh gan? Theo quan điểm của y học Trung Quốc, có một lý do này, bạn cũng có thể tham khảo

Thứ sáu, 19/03/2021 19:22

Nốt chấm đỏ trên da như nốt ruồi son có thể là do một chấn thương không đáng kể, nhưng cũng có khi nó là dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm.

Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, có những lý do này dẫn đến sự xuất hiện của nốt ruồi đỏ:

Về sự xuất hiện của nốt ruồi, các chuyên gia về y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng nó là một cục u hình thành do sự ngưng trệ của khí và huyết trong kinh mạch. Và loại nốt ruồi đỏ này còn được gọi là "nốt ruồi máu" trong y học Trung Quốc.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng một nốt ruồi máu trên cơ thể có nghĩa là kinh mạch gan bị tắc nghẽn, ngưng trệ. Nốt ruồi máu có hình dạng giống như một nuối ruồi bình thường, nhưng có màu đỏ, nếu vỡ có thể gây chảy máu.

Ngoài ra, các nghiên cứu của khoa học cũng chỉ ra rằng sự xuất hiện của nốt ruồi đỏ liên quan đến rất nhiều nguyên nhân dưới đây:

Xuất huyết giảm tiểu cầu

Đây là một rối loạn hiếm gặp gây ra tình trạng giảm tiểu cầu dẫn và thiếu máu huyết tán vi mạch. Bệnh có thể là do di truyền hoặc một số yếu tố khác gây ra. Điển hình như nhiễm HIV hay cấy ghép tế bào gốc máu và tủy. Phụ nữ mang thai bị nhiễm trùng hay ung thư thì khả năng mắc bệnh sẽ rất cao.

Triệu chứng đặc trưng của bệnh là trên da xuất hiện các chấm đỏ như nốt ruồi son còn được gọi là nốt xuất huyết. Ngoài ra, da còn dễ bị bầm tím không rõ nguyên nhân, sắc tố da nhợt nhạt, thường chuyển sang màu vàng. Các dấu hiệu toàn thân khác như sốt, mệt mỏi, đau đầu, giảm trí nhớ cũng rất dễ đi kèm.

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

Đây là tình trạng viêm của van tim, nó gây ảnh hưởng đến các mạch máu và dẫn đến việc trên da người bệnh xuất hiện các nốt đỏ li ti. Bệnh thường xảy ra ở những đối tượng từng trải qua phẫu thuật thay thế van tim.

Ung thư máu

Ung thư máu hay còn gọi bạch cầu cấp, bệnh khởi phát trong quá trình sản sinh ra các tế bào mới nhưng có một số tế bào máu bị ung thư. Các tế bào ung thư này sẽ phát triển rất nhanh theo cấp số nhân, chúng có thể ẩn nấp trong tủy xương làm cản trở quá trình tạo ra các tế bào máu.

Các tế bào máu bình thường ngày càng giảm đi do các tế bào ung thư tấn công. Vì vậy, biểu hiện dễ nhận biết rõ nhất của bệnh là thiếu máu, người bệnh sẽ bị các dấu hiệu xuất huyết. Điển hình là trên da xuất hiện các chấm đỏ như nốt ruồi.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới