TIN TỨC » Tin trong ngày

HLV Park Hang-seo được giao nhiệm vụ vô địch SEA Games 30

Thứ sáu, 08/03/2019 16:04

"Đội phải giành HC vàng SEA Games 30. Bao nhiêu năm qua, Việt Nam chưa đoạt được tấm huy chương vàng này, nên người hâm mộ rất mong mỏi..." - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ khi đến thăm thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sáng nay (8/3), ĐT U23 Việt Nam bước vào ngày tập thứ 3 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Trong buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đến thăm và động viên thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trò chuyện cùng thầy trò HLV Park Hang-seo tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ: "Đội phải giành HC vàng SEA Games 30. Bao nhiêu năm qua, Việt Nam chưa đoạt được tấm HC vàng này, nên người hâm mộ rất mong mỏi. Tôi biết nói ra chỉ tiêu này có thể sẽ gây áp lực cho đội, nhưng không thể nói khác được".

U23 Việt Nam đang hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Đây cũng chính là lứa cầu thủ được HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho chiến dịch "săn vàng" SEA Games diễn ra vào cuối năm tại Philippines. "Chúng ta đã có thành tích rất tốt trong các giải vừa qua, thế nên phải tự tin, không sợ đối thủ nào cả. Đặc biệt, đội được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Ông ấy có thể tạo những điều kỳ diệu", Bộ trưởng Thiện chia sẻ, trước khi đi bắt tay động viên từng cầu thủ.

Sau khi được giao nhiệm vụ từ Bộ trưởng, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi rèn quân. Như thường lệ, báo chí chỉ được tác nghiệp 25 phút đầu, khi đội tập thể lực.

SEA Games chỉ là sân chơi khu vực, nhưng tấm HCV có ý nghĩa rất lớn với bóng đá Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Còn với thầy Park, HCV SEA Games cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà ông ký trong bản hợp đồng với VFF, và cũng là lời hứa với ông Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, sáng 8/3, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã trực tiếp ra sân gặp mặt, tặng hoa và chúc mừng đội tuyển nữ Quốc gia và đội nữ dự tuyển trẻ quốc gia đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)